Những nghi vấn trong vụ nhà báo Hoàng Hùng

trangnguyen |

Nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa bà Liễu và người tình không được thu thập, động cơ giết người không rõ ràng, có dấu hiệu lọt tội

Ngày 22/6, tòa Phúc thẩm TAND TP HCM sẽ đưa ra phúc xử bị cáo Trần Thúy Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng về tội Giết người.

Sau khi TAND tỉnh Long An kết luận chỉ một mình bà Liễu gây án, bà Nguyễn Thị Kim Nga - mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng đã có đơn kháng cáo cho rằng phán quyết của tòa "có dấu hiệu bỏ lọt tội và vi phạm thủ tục tố tụng hình sự". 

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại, động cơ, mục đích giết người của bị cáo là không rõ ràng và mâu thuẫn với lời khai  như:

Bị cáo Liễu trong phiên tòa sơ thẩm.

Cửa trước và sau khi ông Hùng bị đốt có ai đột nhập hay chưa?

Chiếc bật lửa màu trắng là tang chứng được thu giữ nhưng cáo trạng và hồ sơ vụ án không nhắc đến. Vậy chiếc quẹt ga này là của ai?

Mặt khác, bà Liễu khai mua 10m dây dù nhưng sau đó mua thêm 2m nữa. Hơn nữa lời khai của bà Liễu về khoảng cách các nút thắt trên chiếc dây dù lúc ngắn lúc dài không phù hợp với thực tế.

Nội dung các cuộc gọi của bà Liễu đến các thuê bao khác không được cung cấp. Trong đó, có hơn 700 cuộc gọi và tin nhắn đến ông Tâm.

Sự thay đổi cả về dung lượng và nội dung giữa băng gốc và đoạn băng ghi lại lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng trước khi chết.

Theo VnEpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại