Nguyên nữ cán bộ công an lĩnh 9 năm tù vì lừa đảo

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Tự giới thiệu khả năng quen lãnh đạo Bộ Công an để xin việc, Linh đã lừa đảo để chiếm đoạt gần 2,8 tỷ đồng.

Hôm nay, 8/7, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quận Đống Đa, Hà Nội. Đáng chú ý, bị cáo là Đặng Thị Diệu Linh (SN 1980, ở quận Đống Đa, Hà Nội) nguyên là cán bộ trong ngành công an đã bị tước danh hiệu CAND.

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù không có nhiệm vụ, không có khả năng và cũng không quen biết ai có thể xin học tập, công tác trong ngành công an nhưng Đặng Thị Diệu Linh đã có hành vi gian dối giới thiệu mình có mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an có thể xin cho một số người vào các trường công an và xin công tác trong lực lượng công an. Sau đó, Linh nhận tiền và chiếm đoạt của 5 người nhờ Linh xin việc với số tiền gần 2,8 tỷ đồng.

Sau khi bị tố giác, Đặng Thị Diệu Linh cùng gia đình khắc phục trả lại cho các bị hại toàn bộ số tiền này.

Hôm nay, tại phiên tòa, Đặng Thị Diệu Linh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Linh 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại