Nguyên nhân cái chết bất thường của nữ đại gia Sài Gòn

Trưa 6.10, bà H được phát hiện đã chết một cách bất thường tại nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bà T.T.H chết đột ngột vì bệnh hen suyễn.

Sáng nay (8.10), nguồn tin Cơ quan CSĐT- Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà T.T.H (34 tuổi, ngụ đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh). 

Cụ thể, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bà T.T.H chết đột ngột vì bệnh hen suyễn, không có dấu hiệu hình sự.

Trước đó, như đã thông tin, trưa 6.10.2014, bà H được phát hiện đã chết một cách bất thường tại nhà.

Cái chết bất thường của bà H khiến dư luận quan tâm, bởi cách đây vài năm, bà H “nổi tiếng” về hành vi cắt phăng “của quý” của chồng mình.

Nữ đại gia chết bí ẩn ở Sài Gòn Nữ đại gia chết bí ẩn ở Sài Gòn

Năm 2009, khi nhậu về, ông P đã đánh đập và đòi quan hệ với vợ…Bà H đành chấp nhận, nhưng trong lúc hành sự đã dùng con dao thủ sẵn trên giường cắt phăng “của quý” của ông P.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 11.12.2009, chồng bà T.T.H là ông T.V.P say rượu bia về nhà đánh đập bà H tàn nhẫn. Mặc dù vậy, sau khi thỏa mãn máu vũ phu, ông P tiếp tục đòi quan hệ với bà H. Lúc này vì uất hận lâu nay, bà H thủ sẵn con dao, khi đang “làm chuyện ấy”, bà H đã cắt phăng “của quý” của ông P, rồi chạy ra trụ sở công an phường khai nhận hành vi của mình.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc này, chồng bà H là một doanh nhân nổi danh trong lĩnh vực bất động sản tại khu vực Bình Thạnh; đồng thời còn là chủ một quán nhậu khá lớn tại khu vực Bình Lợi (dọc bờ sông Sài Gòn).

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại