Nghi phạm vụ giết hai người ở Lào Cai tự tử bằng thuốc độc

Phan Đức |

Sau 2 ngày tích cực điều tra, truy xét, trưa ngày 29/8 công an tỉnh Lào Cai phát hiện nghi phạm gây án tự tử trong rừng.

Như tin Công lý đã đưa trước đó, sáng ngày 27/8, tại thôn Lao Chải 1, xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là chị Sần Gì Chúy (36 tuổi) và anh Chu Có Mừ (33 tuổi). Anh Mừ đã có vợ và 3 con, còn chị Chúy từng lập gia đình nhưng chồng đã mất và cũng có 4 người con. Các nạn nhân đều bị chết do bị đánh bằng vật cứng.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng công an huyện, công an xã phối hợp điều tra, truy xét hung thủ gây án.

Quá trình điều tra, công an nhận được tin báo, vào thời điểm trước và sau khi vụ án xảy ra, nhiều người từng nghe Lý Xe Mờ (32 tuổi), trú tại thôn Lao Chải 1 tâm sự về việc có quan hệ tình cảm với chị Chúy.

Mặc dù hơn 30 tuổi nhưng Mờ chưa lấy vợ vì nặng tình với góa phụ này. Sau khi vụ án xảy ra Mờ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngay lập tức, công an xác định Mờ chính là nghi can số 1 của vụ án và tiến hành truy bắt đối tượng.

Khoảng 6h sáng 29-8, lực lượng truy đuổi theo hướng Mờ bỏ trốn thì phát hiện Lý Xe Mờ ở khu vực ruộng bậc thang gần cầu Thiên Sinh, giáp ranh với Trung Quốc.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa con đường mở sang Trung Quốc và tiến hành tiếp cận Mờ khi đối tượng đang ngồi ở một lán nương gần khu vực biên giới.

Sau một thời gian bao vây, lực lượng truy bắt phát hiện Mờ đang ngồi ở cánh rừng trong tình trạng kiệt sức, bên cạnh là một cái chai.

Nhận định Mờ đã uống thuốc độc tự tử, lực lượng truy bắt đã đưa Mờ đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Y Tý, tuy nhiên sau đó Mờ đã tử vong.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an tỉnh Lào Cai xác nhận sự việc và cho biết, cơ quan công an xác định Mờ là nghi phạm của vụ án và đã tử vong do uống thuốc độc.

Cơ quan công an đang tích cực, bằng các biện pháp nghiệp vụ làm rõ vụ án này.

Về thông tin, giữa Lý Xe Mờ và Sần Gì Chúy có quan tình cảm với nhau, vị cán bộ này cho hay, hiện thông tin này chưa được làm rõ.

Ban đầu, người dân địa phương cung cấp Mờ có tâm sự với bạn bè về tình cảm của mình với nạn nhân Chúy. Tuy nhiên, động cơ gây án chưa thể xác định về nghi phạm đã chết.

Hiện cơ quan công an đang lấy vân tay, xét nghiệm ADN để làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại