Ăn gian cả bạn trộm!

Quý Hiền |

Sau khi nghe Hậu khai đã ăn chặn mình trong vụ trộm tại cửa hàng Nguyên Mobile, Duy tỏ ra rất tức tối và bảo rằng, “mày đúng là... đồ ăn trộm, gian như kẻ cắp!”.

Trong 2 tháng 6 và 7-2015, trên địa bàn TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn (Bình Định) liên tục xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập nhà dân vào ban đêm để trộm cắp tài sản.

Điển hình như vụ trộm xảy ra vào rạng sáng 28-7 tại cửa hàng Nguyên Mobile (khối 4, TT Bồng Sơn) do anh Nguyễn Phúc Nguyên (trú xã Hoài Tân thuê mặt bằng mua bán và sửa chữa ĐTDĐ).

Kẻ gian đã đột nhập trộm 1 ĐTDĐ hiệu Nokia, 6 điện thoại iphone 4 mà không để lại dấu vết gì. Theo anh Nguyễn Phúc Nguyên thì thời điểm xảy ra vụ mất trộm, anh về nhà, tiệm có chủ nhà trông giúp, cửa khép hờ.

Quá trình điều tra, lực lượng CAH Hoài Nhơn đã dựng lên được nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 28-7, CAH triệu tập Nguyễn Thanh Duy (18 tuổi) và Phan Công Hậu (18 tuổi, cùng trú TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn) về làm việc khi cả hai đang ngồi tại một quán Internet ở TT Bồng Sơn.

Tại CQĐT, cả hai khai nhận, 2 giờ ngày 28-7, sau khi “luyện” game online tại một tiệm Internet thì hết tiền, chúng bàn nhau “đi dạo” tìm nhà nào sơ hở thì đột nhập.

Khi đến cửa hàng ĐTDĐ Nguyên Mobile, thấy cổng khóa nhưng cửa nhà khép hờ, mọi người đã ngủ say, Duy đứng ngoài cảnh giới, Hậu trèo qua cổng vào trong.

Thấy người đàn ông đang nằm ngủ ngoài hiên, bên cạnh là chiếc điện thoại Nokia để trên ghế nhựa, Hậu lấy bỏ túi.

Tiếp tục vào trong nhà mở cửa phòng sửa chữa điện thoại, Hậu lấy 6 điện thoại iPhone 4. Sau khi trở ra, Hậu chỉ đưa cho Duy 3 điện thoại iPhone 4, nói là chỉ trộm được có bấy nhiêu thôi, số còn lại Hậu “ém” làm của riêng.

Chiều cùng ngày, Hậu gặp Duy lấy hết số điện thoại đã trộm cắp mang bán cho một cửa hàng điện thoại ở xã Hoài Đức được 1,25 triệu đồng.

CQĐT trả lại tài sản bị mất trộm cho anh Nguyễn Phúc Nguyên.

Quá trình đấu tranh, Hậu và Duy còn khai nhận đã cùng Phạm Quốc Quân (20 tuổi, trú khối 3, TT Bồng Sơn) thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác.

Cụ thể, ngày 9-7, Hậu đột nhập nhà ông Tạ Ngọc Tâm (trú khối 5, TT Bồng Sơn) lấy trộm 1 ví da, bên trong có nhiều giấy tờ, 900.000 đồng, 1 điện thoại hiệu HTC trị giá hơn 4 triệu đồng, 1 điện thoại hiệu Samsung trị giá gần 1 triệu đồng.

Trong một lần vào uống trà sữa tại quán Teen Pro ở khối 5, TT Bồng Sơn, lợi dụng lúc quán đông khách, người bán hàng mất cảnh giác, 3 đối tượng này lấy trộm 1,4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Đến thời điểm hiện tại, chúng khai nhận đã thực hiện 20 vụ trộm cắp tài sản và do thực hiện nhiều vụ nên các đối tượng không thể nhớ hết.

2 trong số 3 đối tượng bị bắt giữ.

Cũng tại CQĐT, sau khi nghe Hậu khai đã ăn chặn mình trong vụ trộm tại cửa hàng Nguyên Mobile, Duy tỏ ra rất tức tối và bảo rằng, “mày đúng là... đồ ăn trộm, gian như kẻ cắp!”.

Được biết, cả 3 đối tượng đều bỏ học từ sớm, thường rủ rê la cà hàng quán và rất mê game online.

Để có tiền, sau khi luyện game đến khuya, chúng bàn nhau đi trộm cắp và tất cả số tiền có được từ các vụ trộm đều “nướng” vào game.

Cơ quan CSĐT CAH Hoài Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Duy, Phan Công Hậu, Phạm Quốc Quân về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật trả lại anh Nguyễn Phúc Nguyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại