Cướp tài sản rồi mang 40 triệu sang Trung Quốc với bạn gái

Thế Long |

Sau khi cướp được 70 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại, đối tượng Bộ bỏ sang Trung Quốc ăn chơi với bạn gái rồi quay về sống chui lủi trốn tránh cơ quan chức năng.

Ngày 28/8, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Bộ (25 tuổi), ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và Trần Lê Huy (24 tuổi) ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Cả hai đều bị bắt về hành vi “Cướp giật tài sản"

Hai đối tượng tại cơ quan công an
Hai đối tượng tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 23h ngày 20/3/2014, do cần tiền ăn tiêu nên Huy điều khiển xe Exciter màu đen trắng chở Bộ đi cướp giật tài sản.

Đến khoảng 1h20' ngày 21/3/2014, khi đi trên đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, cả hai phát hiện chị Phạm Thị Nga, quê Hoà Bình, đi xe máy chở chị Phạm Thị Nguyệt ngồi sau có ôm 1 túi xách trước bụng.

Huy lái xe bám theo đến đối diện số nhà 53 Nguyễn Khoái thì áp sát để Bộ ngồi sau cướp giật chiếc túi xách của chị Nguyệt rồi bỏ chạy. Khi về đến phố Đội Cung, cả hai dừng lại lục túi lấy đi số tài sản trên gồm 70 triệu đồng, 2 điện thoại di động.

Trong đó, Huy chia cho Bộ 30 triệu đồng và chiếc điện thoại iphone 4S, số còn lại Huy giữ để sử dụng cùng chiếc điện thoại Nokia.

Ngay sau khi gây án, biết cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án nên Bộ đã bỏ trốn đi nhiều nơi rồi sang Trung Quốc.

Tại đây, Bộ tiêu hết tiền vào việc chơi bời và gặp bạn gái, sau đó đối tượng này quay về TP Vinh và Nghệ An làm nghề phụ xe, nhằm tránh sự truy lùng của cơ quan công an.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/8/2015, khi Bộ quay về nhà ở phố Kim Ngưu, Hà Nội thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Trần Lê Huy, khi đối tượng này vừa mới gây ra vụ chém nhau do mâu thuẫn với một người hàng xóm.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận ngoài vụ cướp trên còn gây ra hai vụ cướp giật túi xách khác trên địa bàn Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại