Nghi con gái bị xâm hại, mẹ mua que thử thai thì "sự đã rồi"

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hải (SN 1978, ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang) khai có quan hệ tình dục với KT. từ tháng 6-2012 đến tháng 2-2013.

Chị Thạch Thị Liên (SN 1969, ngụ ấp Tân Trang, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành), có con tên là Huỳnh Thị KT. (sinh ngày 7-3-1999). Chị phát hiện cháu KT. có biểu hiện khác thường liền mua que thử thai vể kiểm tra; kết quả dương tính.

Nghi ngờ có thai, chị đưa cháu khám tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh. Kết quả thai được 20 tuần tuổi. Muốn đảm bảo sức khỏe và sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của con sau này, chị đưa KT. đến Bệnh phụ sản Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh tiến hành thủ thuật phá thai.

Ngày 21-2-2014, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải.Trước tòa, Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 42 tháng tù giam.

Tòa ghi nhận bên bị cáo đã thỏa thuận bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng tổn thất sức khỏe và tinh thần.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại