Dụ bé gái 12 tuổi đi thuê phòng trọ rồi xâm hại

Biết cô bé M.Đ, 12 tuổi, ở nhà gần bên có chút cảm tình với mình nên Hên quyết tâm dụ dỗ làm “người yêu” để thoả mãn dục vọng.

Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên Trương Văn Hên, sinh ngày 20/11/1996, thường trú ấp 3, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình phải nghỉ học khi mới vừa hết lớp 7.

Mặc dù phải đi làm thuê để nuôi sống bản thân, nhưng vì ham đua đòi nên vẫn thiếu trước hụt sau. Thấy đám bạn cùng trang lứa “có đôi, có cặp”, tối tối đèo nhau đi chơi, Hên cũng bắc chước học theo.

Biết cô bé M.Đ, 12 tuổi, ở nhà gần bên có chút cảm tình với mình nên Hên quyết tâm dụ dỗ làm “người yêu” để thoả mãn dục vọng, bất chấp sự trừng phạt của pháp luật.

Khi thấy cô bé M.Đ đã hoàn toàn gửi trao “tình cảm” cho mình, Trương Văn Hên tìm cách dụ dỗ M.Đ thoát khỏi sự quản lý của gia đình để cùng đi chơi. Do biết cha mẹ của M.Đ không thể nào cho Đ đi chơi ban đêm nên Hên điện thoại rủ M.Đ tìm cách trốn đi. Do chưa ý thức ý đồ đen tối của Hên nên M.Đ răm rắp làm theo.

Đúng hẹn, Hên lấy xe máy đến chở M.Đ và nói sẽ đưa M.Đ ra Chợ Hội chơi. Khi đã đi một đoạn, Hên không chở M.Đ theo hướng Chợ Hội mà cho xe chạy về hướng ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình. Đến đây, Hên đưa M.Đ vào nhà trọ Tr.T để thuê phòng trọ nghỉ qua đêm.Vào khoảng 21 giờ ngày 19/8/2013, M.Đ nhận lời Hên đi uống cà phê nhưng lại hẹn gặp ngay nhà bà ngoại của M.Đ ở gần đó.

Do hoạt động không đúng chức năng nên quản lý nhà trọ cho phép thuê phòng, không hề yêu cầu Hên và M.Đ xuất trình giấy Chứng minh Nhân dân theo quy định. Cũng tại thời điểm này, lợi dụng sự nhẹ dạ, ngây thơ của M.Đ, Hên đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 20/8/2013, Trương Văn Hên trả tiền phòng và chở M.Đ về nhà bà ngoại của M.Đ. Khi vừa về tới nhà, bà Ng.T.H là bà ngoại của M.Đ biết có chuyện xấu nên kéo M.Đ lại tra hỏi.

Biết không thể giấu bà nên M.Đ kể hết mọi chuyện bị Hên dụ dỗ và quan hệ tình dục. Sau khi hay tin, bà H đưa M.Đ đến Công an xã Trí Phải để trình báo sự vụ. Khi công an triệu tập, biết chuyện có liên quan đến M.Đ nên Hên bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ vào những tài liệu có liên quan do gia đình cung cấp, độ tuổi của M.Đ được xác định vào thời điểm bị xâm hại là 12 tuổi, 4 tháng, 7 ngày. Đến ngày 28/8/2013, được sự động viên của gia đình, Hên được đưa đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đầu thú. Hai ngày sau đó, Trương Văn Hên bị tạm giam và khởi tố về hành vi “hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại Khoản 4, Điều 112, Bộ luật Hình sự.

Ngày 17/1/2014 vừa qua, mặc dù đại diện của Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 7 đến 9 năm tù. Tuy nhiên, do Trương Văn Hên lúc phạm tội là người chưa thành niên, biết ăn năn hối cãi, khắc phục tốt hậu quả nên Hội đồng xét xử của Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt Hên 6 năm tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại