Nghi can trộm xe đạp leo lên nóc nhà cố thủ khi bị truy đuổi

Do sợ người dân đánh, thanh niên này đã leo lên mái của một ngôi nhà 4 tầng để cố thủ. Sau khoảng 2 tiếng, cảnh sát đã đưa được nghi can vụ trộm xuống đất an toàn.

Chiều 13/7, sau khi trộm xe đạp và bị người dân truy đuổi vào chợ Kênh 19-5 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM), nghi can đã leo mái của ngôi nhà 4 tầng cố thủ hơn 2 giờ.

Theo ông Võ Văn Tuấn (50 tuổi), một tiểu thương trong chợ Kênh 19-5, khoảng 15h, ông thấy một nhóm người vừa đuổi theo một thanh niên (chưa rõ danh tính), vừa truy hô “bắt tên trộm xe đạp”. Do sợ người dân đánh, thanh niên này đã leo lên mái của một ngôi nhà 4 tầng và cố thủ.

Nhận được tin báo, công an phường Bình Hưng Hòa cùng với chủ ngôi nhà trọ đã leo lên mái nhà khuyên can nhưng anh này không nghe. Đến 17h15 cùng ngày, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đưa được thanh niên này xuống bên dưới an toàn.

Ngôi nhà mà nghi can trộm xe đạp đã leo lên nóc cố thủ.
Ngôi nhà mà nghi can trộm xe đạp đã leo lên nóc cố thủ.

Trộm xe đạp cố thủ trên nóc nhà.

Đại úy Huỳnh Thái Hùng (phó công an phường Bình Hưng Hòa) cho biết đang tạm giữ nghi can trộm cắp và lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ của vụ việc. Do thanh niên phạm tội không nghiêm trọng, chỉ là trộm cắp giá trị tang vật không lớn nên khả năng chỉ xử phạt hành chánh theo qui định của pháp luật.

Nghi can này có tiền sử dùng chất ma túy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại