Nghi can chém chị vợ và cháu có biểu hiện “phê” ma túy

DOÃN HÒA |

Nghi can chém chết chị vợ và làm trọng thương cháu tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) gây án trong tình trạng ảo giác nặng do sử dụng ma túy.

Sáng 5-1, cơ quan CSĐT công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã hoàn tất việc lấy lời khai ban đầu và tạm giữ hình sự nghi can Phạm Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn) trong vụ chém chết chị vợ và chém cháu bị thương.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng công an huyện Anh Sơn, cho biết chiều tối 3-1, khi bị bắt giữ sau thời điểm gây án, Tuấn đang “phê” ma túy nặng. Do nghi can không tỉnh táo nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn.

Theo điều tra ban đầu, sau khi ly thân vợ, Tuấn sang Lào làm ăn. Trong thời gian này, Tuấn sử dụng ma túy cỏ. Theo lời khai ban đầu của Tuấn tại cơ quan điều tra, trước khi đến nhà chị V., Tuấn có sử dụng ma túy cỏ.

Một điều tra viên nhận định, có thể nghi can gây án trong tình trạng ảo giác nặng.

Đến sáng 5-1, người thân chị V. vẫn đang thay phiên nhau chăm sóc bé L. tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại