Cướp tiền của chủ quán phở, chạy ra đường "đụng mặt" 141

Thế Long |

Sau khi ăn phở xong, Hiếu thấy chủ quán sơ hở túi đồ liền xông vào cướp. Tuy nhiên khi lên xe bỏ chạy được một đoạn thì tổ công tác 141 bắt giữ.

Ngày 5/1, Công an phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiếu (34 tuổi, trú tại phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, có 1 tiền sự về ma túy),để làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ chiều nay (5/1), đối tượng Hiếu đến ăn phở tại quán của chị Phạm Thanh Tâm (34 tuổi, số 10 tổ 56 phường Dịch Vọng Hậu) trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy).

Khi ra thanh toán tiền, thấy chị Tâm để túi xách trên bàn bên trong có nhiều tiền mặt nên Hiếu nảy sinh ý định cướp.

“Trong lúc tôi đang mải bán hàng thì nam thanh niên này xông vào giật chiếc túi, bên trong có hơn 4 triệu đồng, điện thoại Samsung và nhiều giấy tờ.

Trong lúc bị hoảng loạn, tôi chỉ kịp nhìn thoáng thấy thanh niên này lên xe máy bỏ chạy. Ngay lúc đó tôi đã hô lên và mọi người đuổi theo nhưng không kịp...”, chị Tâm kể lại,

Đối tượng Hiếu tại chốt 141
Đối tượng Hiếu tại chốt 141

Tuy nhiên, rất không may cho tên tội phạm này, khi đến ngã tư Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Phong Sắc đã bị tổ công tác Y1/141 ra hiệu dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm.

Ngay lúc này đối tượng Hiếu vứt xe máy chạy bộ khoảng 500 mét nhưng bị các trinh sát bắt giữ.

Chiếc xe đối tượng Hiếu dùng đi gây án
Chiếc xe đối tượng Hiếu dùng đi gây án

Tại chốt 141, đối tượng Hiếu cho biết do nghiện ma túy, thấy chủ quán sơ hở nên đã nảy sinh ý định cướp để có tiền mua ma túy về sử dụng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại