Nghi can cắt cổ 2 phụ huynh trước cổng trường bị tâm thần?

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Nghi can cắt cổ 2 phụ huynh đứng đón con trước cổng trường tiểu học đã xác định và hiện được gia đình đưa lên Bệnh viện Tâm thần để chữa bệnh.

Ngày 30/8, thông tin từ Công an quận Bình Tân cho biết,lực lượng này đã xác định được nghi cán dùng dao cắt cổ 2 phụ huynh đang đứng đón con trước cổng trường Tân Tạo A (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) vào chiều 27/8.

Cả 2 nạn nhân hiện sức khỏa đang dần hồi phục nhưng vẫn chưa hết sợ hãi nghi kể về sự việc trên
Cả 2 nạn nhân hiện sức khỏa đang dần hồi phục nhưng vẫn chưa hết sợ hãi nghi kể về sự việc trên

Được biết, sau khi gây án, nghi can này 33 tuổi, ngụ tại phường Tân Tạo A được gia đình đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để chữa bệnh.

Như đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 27/8, trong lúc nhiều phụ huynh đứng trước cổng Trường tiểu học Tân Tạo A (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) để đón con tan học về thì bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông mặc quần dài, áo thun xám dài tay chạy xe máy hiệu Honda Airblade màu đen đỏ đến dựng xe trước cổng trường.

Người đàn ông này tiến vào trong trường rồi nhanh chóng trở ra lại. Khi ra tới trước cổng, bất ngờ, người này lấy trong tay áo của mình ra 1 dao rồi lao đến cắt cổ anh Phan Văn Phúc (28 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đang ngồi trên xe máy chờ đón con học. Sau khi cắt cổ anh Phúc, người đàn ông tiếp tục chạy đến cắt cổ anh Hồ Đức Luận (31 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) cũng chờ đón con.

Chứng kiến sự việc kinh hoàng, nhiều phụ huynh khác đã vứt xe tháo chạy và hô hoán cầu cứu. Một số người dân gần đó phát hiện đã dùng nón bảo hiểm và cây gỗ rượt đuổi theo đối tượng nhưng y đã nhanh chân leo lên xe máy tẩu thoát.

Ngay sau đó, cả 2 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và hiện sức khẻo đang dần hồi phục.

Hiện Công an Bình Tân phối hợp với các sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II để tiến hành các thủ tục trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi can.

Tuy nhiên, sau khi biết được "hung thủ" là người bị tâm thần nhiều người dân sống xung quanh khu vực xảy ra sự việc trên tỏ ra bức xúc vì việc có hay không việc gia đình đối tượng cố ý "cho" hắn bị bệnh nhằm trốn tránh truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại