Nghi án phụ xe bị bảo vệ đánh chấn động não

Sau khi bị nhóm bảo vệ bến xe Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng đánh, anh Hòa nhập viện trong tình trạng đau đầu, đau cổ, chóng mặt, cháy máu miệng, chẩn đoán chấn động não.

Theo trình bày của ông Đông Quốc Dũng (54 tuổi, trú Đà Nẵng) - Phó giám đốc Cty TNHH Vận tải Hồng Hải (trụ sở chính ở Gia Lai), khoảng 20h ngày 6/8, anh Trần Văn Hòa (44 tuổi, trú Bình Định) phụ xe khách BKS 81B-00262 (nhà xe Hồng Hải, tuyến Đà Nẵng-Gia Lai) cùng xe vào Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng để chuẩn bị đón khách.

Lúc này xe đã đăng tài xong và dán bảng đăng tài ở tấm kính trước xe. Tuy nhiên, một bảo vệ tên Minh (Bến xe Đà Nẵng) yêu cầu nhà xe phải gỡ bản đăng tài trên, trực tiếp vào trình với phòng Bảo vệ thì mới cho xe vào.

Sau hồi tranh luận, anh Hòa cùng người bảo vệ có xảy ra xô xát. Bảo vệ Minh gọi thêm “đồng nghiệp” vào khống chế, khóa tay chân anh Hòa. "Nghe thấy anh em báo tình hình tôi vội chạy về can ngăn thì thấy Hòa đang bị nhiều bảo bảo vệ không chế và đánh vào mặt, bụng” - ông Dũng tường trình.

Thấy tình hình quá căng thẳng, ông Dũng điện thoại báo Đội trưởng Đội bảo vệ Bến xe và Cảnh sát 113 đến can thiệp. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, anh Hòa vẫn đang bị hành hung nên đã yêu cầu 2 bên vào phòng làm việc.

Nghi án phụ xe bị bảo vệ đánh chấn động não
Phụ xe Hòa người đầy máu lúc làm việc với cơ quan chức năng tối 6/8.

Ông Dũng cho biết, trong lúc đang làm việc với cơ quan chức năng anh Hòa đột nhiên ngất xỉu. Nhà xe cùng lực lượng bến phải đưa nạn nhân vào nhập viện BV Hoàn Mỹ khẩn cấp.

Theo bệnh án của Phòng cấp cứu (BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng), anh Hòa nhập viện tối 6/8 trong tình trạng rách môi trên, môi dưới, chảy máu, người nhiều tổn thương. Các bác sĩ tiến hành chụp CT, khâu vết thương… Tuy nhiên, đến 22h30 cùng ngày (6/8), anh Hòa được xuất viện.

Anh Hòa được chuyển về nhà trọ Ngàn Sương (P.Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng), nơi nhà xe hay thuê để nghỉ tạm. Khoảng 6h sáng nay (7/8), anh Lê Duy Dũng, lái xe 81B-00285 (cùng nhà xe Hồng Hải) về mở phòng trọ thì phát hiện anh Hòa ngất xỉu, hôn mê, trong phòng nhiều chỗ nôn mửa. Ngay lập tức, nhà xe đưa anh Hòa nhập viện lại BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Theo BS Lâm Trọng Cơ (khoa Cấp cứu, BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng), bệnh nhân nhập viện lại trong tình trạng đau đầu, đau cổ, chóng mặt, cháy máu miệng, chẩn đoán chấn động não. Các bác sĩ tiếp tục chụp CT, truyền đạm và cho nhập Khoa Ngoại theo dõi. “Việc bệnh viện cho bệnh nhân Hòa xuất viện tối 6/7, có thể do kết quả chấn đoán không nghiêm trọng” - BS.Cơ chuẩn đoán.

Ông Đông Quốc Dũng cho hay, điều đáng buồn là từ sau sự việc đến giờ, không một đơn vị chức năng nào của bến xe đến thăm hỏi, xem xét tình hình.

Chiều 7/8, ông Lê Viết Hoàng, Tổng giám đốc Cty CP Vận tải và quản lý bến xe TP.Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu anh Võ Minh làm bản tường trình vụ việc, gửi cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo ông Trần Văn Đức, Phó ban Bảo vệ Cty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, quy định xe phải có giấy đăng tài mới được vào bến nhưng xe 81B-00262 vào khi chưa có giấy đăng tài nên bị bảo vệ kiểm tra. Lúc này, anh Hòa lấy giấy đăng tài từ Phòng điều độ quay ra xe và xô xát với anh Võ Minh.

Anh Minh bị hất văng bảng hàm trên áo nên tự vệ và đánh trúng cùi chỏ vào mặt anh Hòa. Sau đó kêu anh em bảo vệ đến hỗ trợ.

“Khi có kết luận từ phía công an, chúng tôi sẽ mời nhà xe xuống làm việc cụ thể”, ông Hòa nói. Theo lãnh đạo Công an P.Hòa An (Cẩm Lệ, Đà Nẵng), hiện đơn vị đang điều tra vụ việc, dự kiến cuối tuần này có kết quả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại