Nghi án vợ uống thuốc độc vì chồng không chịu phơi quần áo giúp

Ngọc Tú |

Do không phơi quần áo cho vợ nên cả 2 cãi vã. Vài hôm sau, khi đi làm về, anh Thịnh hoảng hốt phát hiện vợ nằm bất tỉnh bên cạnh là gói thuốc diệt cỏ.

Chiều tối 4/5, đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an T.p Vinh, Nghệ An, cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Mai (25 tuổi, tạm trú tại phường Cửa Nam, T.p Vinh, quê quán tại Thanh Chương, Nghệ An).

Theo đại tá Thắng, vào chiều 3/5, anh Nguyễn Tuấn Thịnh (chồng chị Mai) đi làm trở về nhà trọ tại phường Cửa Nam thì hoảng hồn khi phát hiện vợ nằm bất động trên sàn nhà, có máu chảy ra ở miệng, bên cạnh là vỏ thuốc diệt cỏ.

Quá hoảng sợ, anh Thịnh liền hô hoán mọi người dân xung quanh đến trợ giúp và đưa vợ mình đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bị trúng độc nặng, nạn nhân Mai đã tử vong.

Nhận được tin báo sự việc, ngay trong  đêm 3/5, Công an T.p Vinh đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm tử thi, hiện trường nhà trọ của nạn nhân. Công an xác định có vỏ gói thuốc diệt cỏ ở bên cạnh nạn nhân lúc bất tỉnh.

Theo lời khai của anh Thịnh, mấy ngày vừa qua, anh cùng vợ mình có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì không chịu phơi quần áo giúp vợ mình. Có thể chính nguyên nhân này đã khiến chị Mai nghĩ quẩn và tự kết liễu đời mình.

Hiện tại, Công an T.p Vinh đã gửi mẫu phẩm trong vỏ thuốc diệt cỏ tại hiện trường và mẫu phẩm trong dạ dày của nạn nhân đi giám định để xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân Mai,

Được biết, vợ chồng anh Thịnh mới cưới nhau được hơn 20 ngày. Cả 2 vợ chồng cùng làm ở 1 công ty tại T.p Vinh, Nghệ An. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại