Nam sinh bị tạt axit trước cổng trường: Bi kịch từ mối tình tay 3

Hoàng Hải |

Sau khi bị bắt giữ, Công đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và nguyên nhân dẫn đến việc tạt axit vào người Tùng là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc nam sinh viên Lê Thanh Tùng (SN 1996, trú tại Lào Cai) bị tạt axit, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã nhận định đây là một vụ án liên quan đến mâu thuẫn tình cảm.

Qua quá trình tiến hành điều tra, xác minh các mâu thuẫn nảy sinh trong mối quan hệ tình ái của bị hại thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Thành Công (SN 1993, trú tại Lào Cai).

Trước đây, giữa Công và chị Vũ P. L. (SN 1996, trú tại Bảo Thắng, Lào Cai) có tình cảm yêu đương từ năm 2010 đến tháng 7/2015 thì chia tay.

Sau đó, chị L. quen biết và có tình cảm với Lê Thanh Tùng (sinh viên năm thứ nhất trường Sân khấu điện ảnh) từ thời gian đó đến nay.

Qua quá trình điều tra, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, cơ quan công an đã xác định được đối tượng đe dọa và hẹn gặp anh Tùng để gây án là Nguyễn Thành Công.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 20/9, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã bắt được 2 nghi can gây ra vụ việc trên là: Nguyễn Thành Công (SN 1993, trú xã Bảo Nhai, huyện Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) và Lương Văn Hoàn (SN 1993, trú huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Bước đầu tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Nguyễn Thành Công bên trái áo kẻ và Lương Văn Hoàn bên phải áo xanh.

Đối tượng Nguyễn Thành Công bên trái áo kẻ và Lương Văn Hoàn bên phải áo xanh.

Theo khai nhận ban đầu của đối tượng Nguyễn Thành Công tại cơ quan công an, từ năm 2010 đến đầu tháng 7/2015, Công có quan hệ tình cảm với chị Vũ P. L.

Sau đó, Công và chị L. cãi nhau dẫn đến việc cả 2 cùng chia tay.

Đến đầu tháng 8/2015, Công đã phát hiện do chị L. có tình cảm với Tùng trong thời gian yêu Công nên mới dẫn đến việc chia tay.

Vì vậy, đến khoảng giữa tháng 8/2015, Công đã dò hỏi số điện thoại của Tùng và nhắn tin chửi bới, đe dọa Tùng.

Cùng thời điểm đó, Công nảy sinh ý định và đi mua 01 chai axit tại cửa hàng hóa chất ở khu vực Hoàn Kiếm với mục đích để hất vào người, vào mặt Tùng gây thương tích.

Sau đó, Công kể cho Hoàn (là sinh viên cùng trường) nghe về bức xúc trong chuyện tình cảm với L. và có ý định trả thù Tùng bằng cách hất axit vào người gây thương tích cho Tùng.

Công rủ Hoàn cùng giúp mình thực hiện hành vi trên.

Ngay sau khi được Công rủ, Hoàn đã đồng ý và nhận nhiệm vụ lái xe máy của Hoàn chở Công đi gây án.

Đến khoảng 20h ngày 16/9/2015, Công gọi Hoàn đến đèo Công đi gây án và dặn Hoàn tháo gương, biển số xe của Hoàn ra.

Hoàn đi xe máy của mình chở Công mang theo 01 lọ axit và 01 cốc thủy tinh, mặc áo dài tay, đeo găng tay cao su, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi đến khu văn công Mai Dịch (Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Sau khi đến đây, Công gọi điện cho Tùng và tự nhận là nhân viên chuyển quà tặng để lấy lý do hẹn Tùng ra cổng trường nhận quà.

Khi thấy Tùng ra cổng trường thì Hoàn đèo Công cầm theo cốc axit áp sát hất vào mặt, vào người Tùng và phóng xe bỏ chạy về khu ký túc xá.

Trên đường bỏ chạy, Công đã vứt cốc và chai thủy tinh ở ven đường.

Ngay trong sáng 21/9, cơ quan công an đã dẫn giải các đối tượng Công và Hoàn đi xác định đúng hiện trường gây án vào ngày 16/9/2015 và tiếp tục củng cố hồ sơ để đề xuất xử lý các đối tượng trên theo qui định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại