Nam sinh 14 tuổi rủ người yêu 12 tuổi ra nhà văn hóa "quan hệ"

Sau hơn 2 tháng yêu nhau, nữ sinh đòi chia tay thì bị người yêu bắt nộp 1 triệu đồng nếu không sẽ kể chuyện quan hệ 2 người với các bạn.

Chiều 20/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "hiếp dâm trẻ em" do bị cáo Nguyễn Trung Nam (16 tuổi, Bình Phước) thực hiện.

Theo nội dung vụ án, đầu tháng 12/2012, Nguyễn Trung Nam quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với L.T.T.M.(SN 2001). Khoảng 4h sáng một ngày đầu tháng 1/2013, Nam hẹn M. đến tập thể dục buổi sáng tại nhà văn hóa huyện. Tại đây, cả hai đã thực hiện hành vi giao cấu. Gần 10 ngày sau, Nam lại hẹn "người yêu" đi tập thể dục buổi sáng rồi lặp lại chuyện cũ.

nữ sinh, vượt rào, bạn trai, tống tiền, TP.HCM
Bị cáo tại tòa.

Mối quan hệ trên chưa được bao lâu, cuối tháng 2/2013, nhận thấy mối quan hệ yêu đương của mình không phù hợp nên M. đòi chia tay. Không đồng ý, Nam nhắn tin đe dọa M., buộc M. phải đưa cho mình 1 triệu đồng nếu không Nam sẽ đem chuyện nói cho bạn bè cùng trường của cả hai người biết.

Quá sợ hãi, M. liều hỏi mượn một sợi dây chuyền vàng 18k của cô bạn thân trong lớp đem đến tiệm vàng cầm lấy 1 triệu đồng để đưa cho Nam. Không thấy con gái đeo dây chuyền, gia đình bạn của M. truy hỏi phát hiện việc Nam tống tiền nên báo công an giải quyết.

Qua tìm hiểu, gia đình M. phát hiện con gái mình bị Nam lạm dụng, đe dọa nên làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, Nam khai nhận hành vi phạm tội. Tính đến ngày xảy ra vụ án, Nam mới 14 tuổi 7 tháng nên không bị truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản (người dưới 16 tuổi chỉ bị xử lý hình sự với những tội đặc biệt nghiêm trọng).

Với hành vi trên, xử sơ thẩm, Nguyễn Trung Nam bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "hiếp dâm trẻ em". Sau đó, Viện kiểm sát đã kháng nghị bản án theo hướng tăng hình phạt.

Nhận định bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, giữa bị cáo và bị hại có quan hệ tình cảm, bị cáo phạm tội khi mới 14 tuổi 7 tháng, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp. Từ đó, HĐXX bác kháng nghị của Viện kiểm sát, giữ nguyên hình phạt đối với Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại