"Không làm ăn gì được" vẫn đi tù tội hiếp dâm

Sau khi ăn tóp mỡ, bé gái thấy “ông chú” lấy xe ra khỏi nhà nên kêu chở đi chơi. Máu dê nổi lên, yêu râu xanh chở cháu bé thẳng ra bãi đất để hiếp dâm.

Ngày 20-3, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nhục Thắng Cường mức án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Tối ngày 28-8-2013, Cường cùng một số thanh niên khác tổ chức uống rượu tại một căn nhà ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, cháu C.C.L. (SN 2003) thấy trên bàn nhậu có tốp mỡ nên đến ngồi ăn. Sau đó, thấy Cường dắt xe máy ra khỏi nhà nên cháu L. kêu Cường chở đi chơi một vòng rồi về.

Cháu L. ngồi phía sau hai tay ôm bụng Cường để “ông chú” chở đi chơi. Trên đường đi, yêu râu xanh nảy sinh ý định đồi bại nên chở L. đến thẳng bãi đất trống vắng người để hiếp dâm. Cường thực hiện hành vi giao cấu nhưng bất thành vì cháu còn quá nhỏ.

Sau khi "không làm ăn gì được", yêu râu xanh chở L. về nhà. Cháu L. đã kể lại cho bà nội nghe. Gia đình lập tức dẫn cháu L. đến công an trình báo và tố cáo hành vi đồi bại của Cường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại