Tán tỉnh con gái chủ quán rồi rủ đi uống nước...trong nhà nghỉ

Hoàng Văn |

(Soha.vn) - Sau nhiều lần đến nhà chơi bida, Lý đã quen biết rồi tán tỉnh được con gái chủ quán. Sau đó, gã trai rủ bé gái đến nhà nghỉ thực hiện hành vi giao cấu.

TAND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã bác đơn kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm 3 năm tù với Bành Công Lý (SN 1992, trú thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, Diên Khánh) về tội giao cấu với trẻ em

Theo nội dung vụ án, qua nhiều lần đến chơi bida tại nhà chị Duyên ở thôn An Ninh, xã Diên An, Diên Khánh, Lý đã quen với con gái của chị Duyên là cháu Trần Thị U. (14 tuổi). Khoảng 12h ngày 13/12/2012, Lý rủ U. 15h cùng ngày đi uống nước. Trên đường đi chơi bida về Lý gặp U. tại ngã 3 thôn An Ninh, xã Diên An, cả hai cùng đến khu vực vắng người tâm sự âu yếm lẫn nhau khoảng 5 phút thì ra về.

Đúng hẹn Lý và U. gặp nhau, theo gợi ý của Lý nên U. đồng ý cùng Lý vào nhà nghỉ QT tại thôn Phú Ân Nam 3, xã Diên An thuê phòng và thực hiện hành vi giao cấu.

Theo Lý và U. khai, Lý đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với U. rồi cùng nhau ra về. Gia đình thấy con gái có biểu hiện lạ nên gặng hỏi, U. nói lại toàn bộ sự việc trên cho gia đình nghe. Sau đó, chị Duyên đã làm đơn tố cáo. Lý đã đến bồi thường cho người bị hại 5 triệu đồng..

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại