Một phần thi thể người trôi lập lờ dưới suối có dấu hiệu bị cắt lìa

Hoàng Hải |

Người dân thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình vẫn không ngớt xôn xao về việc một phần thi thể người được phát hiện ở đập nước Nậm thuộc xóm Mỏ vào sáng ngày 5/6.

Theo thông tin mà phóng viên thu thập được, vào đêm 4/6, hai vợ chồng anh Đinh Công Hữu (SN 1974, trú tại xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn) đi bắt ốc tại khu vực này bàng hoàng phát hiện một vật thể lạ giống như cẳng chân người đang mắc bên bờ của con đập.

Tuy nhiên, vì đêm tối và chưa xác định rõ vật thể lạ nên vợ chồng anh Hữu đã im lặng về nhà.

Đến sáng ngày 5/6, trong lúc đi câu cá, một số em nhỏ lại phát hiện bao tải trên đang trôi về phía khu vực đập ngăn nước của xóm Mỏ.

Quá sợ hãi, những em nhỏ này đã chạy về nhà thông báo với người thân. Ngay sau đó, một số người trong xóm Mỏ đã ra kiểm tra đồng thời thông báo chính quyền địa phương.

Khu vực phát hiện một phần chân người

Khu vực phát hiện một phần thi thể người

Ông Nguyễn Văn Nam (SN 1960), một người dân sống gần con đập cho biết: “Từ trước đến nay trên địa bàn chúng tôi chưa bao giờ xảy ra trường hợp tương tự.

Có thể, phần thi thể này bị người khác mang đến đây để vứt bỏ. Vì khi được phát hiện nó vẫn còn trong bao tải.

Tuy nhiên theo quan sát ban đầu, chúng tôi không thể xác định được phần chân này là của nam hay nữ vì nó đang trong quá trình phân hủy.

Kể từ ngày xảy ra vụ việc, người dân đi qua khu vực và đi lên thượng nguồn đều để ý xem có phát hiện thêm phần thi thể nào nữa không nhưng đều không phát hiện gì thêm”.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc này, Thượng tá Bạch Trí Điền -Trưởng công an huyện Lương Sơn cho biết: “Nhận được thông báo về sự việc trên, tôi đã cử chiến sỹ trong đơn vị xuống hiện trường.

Sau khi phát hiện phần thi thể này, lực lượng công an huyện đã tiến hành rà soát tất cả địa bàn xem có gia đình nào có người thân và con em có dấu hiệu mất tích.

Kể cả các bệnh viện trên địa bàn và vùng lân cận xem có bệnh viện nào thời gian gần đây có ai bị tai nạn mà bỏ phần cơ thể rồi đưa về đây vứt hay không.

Nhưng tất cả thông tin đều không có dấu hiệu bất thường để xác định được danh tính người liên quan".

Ngay sau đó, lực lượng công an huyện đã tiến hành tổ chức lực lượng tìm kiếm dọc con đập này nhưng không phát hiện gì thêm.

Thượng tá Điền cho hay: “Quá trình khám nghiệm phần thi thể này, cơ quan chức năng đã phát hiện có dấu hiệu bị cắt khi lìa ra khỏi người. Hiện tại, chúng tôi đã lấy mẫu để giám định còn phần chân đã đưa cho Phòng Thương binh xã hội chôn cất".

"Đến thời điểm hiện tại, phần thi thể này chưa xác định được danh tính và từ đâu đưa tới đây", thượng tá Điền cho biết thêm

Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại