Mâu thuẫn, 2 nhân viên đánh chết đồng nghiệp

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong khi làm việc với nhau mà Hiếu và Trung đã cầm dao đi tìm anh Sung nói chuyện...

Ngày 13/3 TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Mai Hoàn Hiếu (SN 1991, ngụ TPHCM) tù chung thân, Đinh Trọng Trung (tự Hổ, Lửa; SN 1993, ngụ Khánh Hòa) 12 năm cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng vào khoảng 15h ngày 1/10/2010, trong lúc làm việc tại công ty giày da An Thịnh (ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn) Phạm Mai Hoàn Hiếu có mâu thuẫn với anh Nguyễn Bảo Sung hai bên xảy ra cự cãi vã và được bảo vệ can ngăn.

Hai bị cáo sau phiên sơ thẩm (Hiếu áo xanh, Trung áo sọc)

Chiều 3/10/2010, Hiếu đi xe máy rủ Đinh Trọng Trung đi tìm anh Sung để nói chuyện. Sau một thời gian tìm thì thấy Sung đang chơi tại phòng trọ bạn gái tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

Hiếu kẹp cổ Sung lôi ra ngoài, hai bên giằng co, Hiếu rút dao đâm chung nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Gây án xong Hiếu và Trung lên xe bỏ chốn.

Đến dãy nhà trọ của chị Thu Năm, Trung quay đầu xe đợi sẵn như lời Hiếu dặn cách phòng trọ khoảng 20m. Đến phòng phát hiện Sung đang ở trong phòng cùng chị Thu Năm cùng hai người bạn, Hiếu quay ra bảo Trung đưa dao rồi vào nói với anh Sung: “Sung, ra đây nói chuyện”.

Khi anh Sung từ trong phòng bước ra đến cửa, Hiếu lập tức dùng tay kẹp cổ Sung kéo ra trước cửa phòng, chị Thu Năm ôm Sung kéo ghì lại nhưng Hiếu vẫn kéo đi. Đứng ở ngoài thấy Hiếu và Sung đang giằng co, Trung cầm con dao lăm lăm đi tới, Hiếu sẵn con dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào Sung, chạy về đến được cửa phòng thì Sung gục tại chỗ. Sau khi “hạ được đối thủ” Hiếu và Trung nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

HĐXX nhận định bị cáo Hiếu đóng vai trò chủ mưu rủ rê, lôi kéo, Trung đồng phạm giúp sức nên cần xử lý nghiêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại