Mất mạng vì gõ cửa trêu ghẹo tiếp viên karaoke trong đêm khuya

LÊ KHANG |

Đang nằm ngủ, gã nghe thấy tiếng người khác đến gõ cửa trêu ghẹo người tình của mình - là nhân viên quán karaoke. Bực tức vì trước đó đã xảy ra xô xát trong phòng hát, gã cầm giáo lặng lẽ ra mở cửa rồi dùng nó đâm vào người gõ cửa…

Mất mạng vì trêu gái lúc nửa đêm

Mấy ngày gần đây, người dân xã Quế Nham (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) xôn xao vì vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Chỉ vì mâu thuẫn trong quán karaoke, một đối tượng đã dùng giáo đâm chết người một cách manh động.

Vụ án xảy ra vào khoảng 23h ngày 23.2, trước cửa phòng trọ ở thôn 284, xã Quế Nham. Theo những người dân gần nơi xảy ra án mạng, lúc đó, họ đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng động mạnh.

Mọi người giật mình tỉnh dậy chạy ra ngoài thì thấy một thanh niên nằm sõng soài dưới đường, trên người có vết thương. Đứng gần thanh niên ấy có một số thanh niên chơi bời, lêu lổng trên địa bàn của xã.

Không lâu sau, nhóm thanh niên này vội vàng đưa thanh niên kia đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đưa vào bệnh viện không bao lâu, thanh niên này tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo trong đêm, Công an xã Quế Nham nhanh chóng có mặt tại hiện trường và báo cáo lên cơ quan cấp trên. Không lâu sau, Công an thành phố Bắc Giang cũng có mặt để điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một cây giáo bằng sắt dài 1,5m.

Theo lời khai của các nhân chứng tại hiện trường, nạn nhân là Nguyễn Văn D (SN 1976, trú tại tổ dân phố Thanh Mai, phường Đa Mai, TP.Bắc Giang) bị đối tượng Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1997, trú tại khu Trại Chủ, thôn 284, xã Quế Nham) dùng cây giáo đâm.

Gây án xong, đối tượng Tiến đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng vào cuộc, rà soát các phòng trọ trên địa bàn của xã để truy bắt đối tượng Tiến, đồng thời vận động gia đình gọi Tiến đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau hai ngày lẩn trốn, đối tượng Tiến được bố mẹ đưa đến Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú. Tại cơ quan công an, Tiến đã thừa nhận hành vi ra tay sát hại Nguyễn Văn D.

Bắt nguồn từ “gái”

Theo điều tra ban đầu, vào đêm 23.2, một nhóm bạn của Tiến gồm Tiến “bộp”, Phượng - người yêu của Tiến và là nhân viên quán karaoke trên địa bàn xã Quế Nham và một cô gái (chưa rõ tên - PV) ngồi hát tại một quán karaoke trên địa bàn xã Quế Nham.

Nhóm của Tiến hát hò và uống bia được gần một giờ đồng hồ thì Nguyễn Văn D và bạn cũng đến phòng hát.

Do D quen biết với Phượng từ trước nên khi vào phòng hai người nói chuyện rôm rả với nhau. Thấy người yêu mình nói chuyện tâm đầu ý hợp với Tuấn, Tiến nổi máu ghen tuông rồi lời qua tiếng lại với D ngay trong phòng hát.

Trong lúc bức xúc, Tiến cầm chai bia đập xuống dưới nền nhà vỡ tan sau đó cùng Phượng đi về phòng trọ của Phượng ở thôn 284, xã Quế Nham để ngủ.

Chừng 15 phút sau, vì không biết Tiến ngủ tại phòng của Phượng, D và bạn đến phòng của Phượng gọi cửa trêu ghẹo.

Ấm ức sẵn từ trước, giờ lại nghe tiếng D gõ cửa phòng trêu ghẹo người yêu mình giữa đêm khuya, Tuấn nổi máu điên, bật dậy cầm cây giáo dài 1,5m đi ra mở cửa và đâm vào người D.

Được biết, Tiến là con trai lớn trong gia đình có hai anh em, hiện là nhân viên phòng bảo hiểm xã hội của huyện Tân Yên.

Ngay từ nhỏ, Tiến đã là đứa trẻ nghịch ngợm. Gia đình cố gắng cho con ăn học tử tế nhưng Tiến không chịu học mà đàn đúm theo đám bạn hư hỏng. Mới học cấp 2, Tiến đã sống buông thả, chơi bời lêu lổng.

Trong khi đó, D làm thuê cho một xưởng gỗ ở xã Quế Nham. Dù đã có vợ và 2 con gái nhưng cuộc sống vợ chồng D không được yên ấm. D không đoái hoài gì đến vợ, con mà thường đua đòi theo đám thanh niên.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Tân - Trưởng Công an xã Quế Nham (Tân Yên, Bắc Giang) - cho biết, do hiện trường ở cây số 5 giáp ranh với thành phố Bắc Giang nên người dân gọi điện thông báo đến công an thành phố.

Ngay sau đó, công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sống tại địa phương, đối tượng Tiến là thanh niên hư hỏng, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang từ nhà nọ sang nhà kia.

Tiến yêu một cô gái tên Phượng làm nhân viên quán karaoke trên địa bàn của xã. Phượng mới dạt về đây được chừng 2 tháng. Đối tượng Tiến chưa có tiền án tiền sự. Hiện, vụ được đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại