Mạnh tay trấn áp tội phạm cuối năm

Theo Infonet |

Đường vắng, công viên, bến xe… là những nơi các loại tội phạm lộng hành nhiều nhất trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là dịp giáp Tết.

Nơm nớp lo sợ

Trong những ngày này, tại các công viên như: Phú Lâm (Q.6), Gia Định (Q.Gò Vấp), Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận)… tình hình tệ nạn xã hội diễn ra rất phức tạp. Những hành vi thường thấy ở những công viên này ngoài hút chích, mại dâm còn xảy ra cướp giật, “làm tiền” trắng trợn người đi đường bằng các chiêu ăn vạ…

Chị Hồ Thanh Giang (Q.Gò Vấp) cho biết: “Tôi đang định chạy xe tới công viên Gia Định để đi bộ vào chiều ngày 23/1. Song vừa đến công viên để gửi xe thì có 2 nam thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát và giật chiếc dây chuyền ở cổ. Do quá bất ngờ nên tôi chỉ hô “cướp, cướp” rồi đuổi theo.

Tôi đuổi đến ngã tư Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm thì mất dấu vì trời tối quá. Hơn nữa, suốt quãng đường đi tôi đều hô cướp cướp nhưng không có người đi đường nào giúp đỡ và cũng không có bóng dáng cảnh sát giao thông nào nên đành thất vọng đi về nhà”.

Lực lượng cảnh sát cơ động TP.HCM tham gia trấn áp tội phạm dịp Tết

Tại các bến xe, cũng thường diễn ra cảnh móc túi, thậm chí là lạm dụng tình dục trẻ em. “Em bán vé số ở khu vực bến xe Miền Đông, tối hôm kia có một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi kêu mua vé số của em nhưng phải đi theo ông. Song ông ấy dẫn em vào một hẻm vắng, xa ánh đèn rồi kêu: Lại đây chú cho xem cái này, rồi chỉ vào "chỗ đó" và tiếp: Lấy tay sờ vào thì sẽ cho 100.00 đồng. Thấy em trợn mắt, ông ta còn thách đi thưa công an đấy”, em T. (12 tuổi) kể giọng run run.

Trên các tuyến đường vắng người qua lại, còn khiến người dân bất an hơn. Trong đó tuyến xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn Q.Thủ Đức và Q.9 là một trong những điểm nóng thường xảy ra nạn cướp giật, trấn lột.

Theo anh Trần Văn Trung (Q.Thủ Đức), tuyến đường này thường xuất hiện một nhóm chuyên dàn cảnh đạp ngã xe để cướp tài sản trong đêm khiến những người làm ăn buôn bán như anh mỗi khi qua đây cứ nơm nớp lo sợ. Anh Trung cho biết thêm, công việc của anh là buôn bán nên mỗi tối phải chạy xe từ Thủ Đức vào các quận nội thành.

Trấn áp tội phạm dịp Tết

Công an TP.HCM cho biết, tháng 1/2013 là tháng cao điểm trấn áp tội phạm nên đã tăng cường lực lượng kiểm soát công khai và mật phục. Trong đó, lực lượng chính là đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, ngoài ra còn có cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự cơ động hỗ trợ công an các quận, phường tuần tra, bắt tội phạm.

Tính chung trong tháng 1, TP đã xảy ra 570 vụ phạm pháp hình sự, bắt 472 đối tượng vi phạm, triệt phá 82 băng nhóm với 201 tên, truy bắt 39 tên có lệnh truy nã, tiếp nhận 5 tên đầu thú, bắt 41 tên có quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Ngoài ra, công an còn khám phá 122 vụ với 200 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy, thu giữ hơn 4,1 kg heroin, hơn 1,6 kg ma túy tổng hợp…

Tuy nhiên, theo Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng Công an TP.HCM, giáp Tết tình hình trật tự xã hội sẽ phức tạp hơn nhiều. Vì vậy, trong gian tới, công an thành phố sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đợt ra quân tổng kiểm tra hành chính nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP trong dịp Tết Nguyên đán này. Đặc biệt chú ý, đánh trúng, đánh mạnh và triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phạm tội nguy hiểm, táo bạo. Đồng thời, tập trung tấn công mạnh vào 3 loại tội phạm cướp, cướp giật và trộm xe gắn máy.

Ồng Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu lực lượng công an phải xác định rõ những nơi nào trong địa bàn TP sẽ trở thành “điểm nóng” về mất trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên Đán. Để từ đó, công an tăng cường quản lý trực tiếp địa bàn đó chặt chẽ và mạnh tay trấn áp, ngăn chặn hiệu quả nạn trộm cắp, cướp giật, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại