Lý lịch của kẻ sát nhân, lột đồ, trói tay cô gái ném xuống suối

Hoàng Hải |

Đối tượng Lý Văn Chúc (SN 1995, trú tại xóm 10, xã Động Quan, huyện Lục Yên, Yên Bái) hung thủ vụ án giết người, trói tay ném xuống suối là kẻ nghiện game.

Mặc dù gia đình có hoàn cảnh kinh tế khá giả hơn so với các hộ dân khác trong địa bàn nhưng ngay từ nhỏ Chúc đã là một đối tượng lì lợm, chơi bời lêu lổng, chểnh mảng việc học hành.

Học đến lớp 10 hắn đã bỏ học giữa chừng và đàn đúm, tụ tập với chúng bạn ăn chơi cùng xã. Sau khi nghỉ học, vì thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, Chúc đã nhanh chóng “nghiện game”.

Để phục vụ cho thú vui chơi game của mình, ban đầu Chúc xin tiền bố mẹ. Khi bố mẹ không cho hắn chuyển sang trộm cắp tài sản của những hộ dân lân cận để có tiền thỏa mãn “cơn nghiện”.

Khi những hộ dân gần nhà đã cảnh giác thì Chúc chuyển địa bàn trộm cắp sang các địa phương khác. Thậm chí hắn còn xuống tận Hà Nội để thực hiện hành vi trộm cắp của mình.

Trong thời gian gần đây, nhận thấy nhà chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1982, trú tại thôn 8, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên) là người đang làm ăn, buôn bán phát đạt lại nằm ngay ven đường quốc lộ nên Chúc đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Chị Nguyễn Thị Hiền, nạn nhân của vụ án

Chị Nguyễn Thị Hiền, nạn nhân của vụ án

Sau nhiều ngày rình mò, quan sát, nhận thấy chủ nhà có nhiều sơ hở, chị Hiền lại sống một mình nên vào khoảng 1h30 ngày 5/4, hắn đã lẻn vào nhà để trộm cắp tài sản.

Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì Chúc bị chị Hiền phát hiện. Để tránh bị lộ, Chúc đã đuổi đánh chị Hiền đến bất tỉnh.

Không chỉ thế, hắn còn cởi quần áo trên người và trói chặt hai tay nạn nhân ra phía sau. Sau đó bế nạn nhân vứt xuống suối, cách nhà khoảng 200m.

Trước khi bỏ trốn, đối tượng Chúc đã lục lấy đi số tiền 25.000.000 đồng và đốt chiếc đệm, giường cùng với quần áo và điện thoại của nạn nhân nhằm xóa dấu vết. Để lẩn trốn sự truy bắt của công an, hắn bắt xe xuống nhà bạn ở Hà Nội.

Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12h30, ngày 7/4, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được đối tượng Lý Văn Chúc khi hắn đang trốn ở Hà Nội.

Trao đổi với chúng tôi về đối tượng Lý Văn Chúc, ông Lương Hồng Cường – Trưởng Công an xã Động Quan cho biết: “Trưa ngày 5/4, ban công an xã nắm được thông tin phát hiện thi thể một phụ nữ bị giết dưới suối ở xã Khánh Hòa.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, Công an huyện Lục Yên cùng các cơ quan chức năng có chỉ đạo xuống Công an xã Động Quan tiến hành rà soát, xác minh các đối tượng cộm cán, có số má trong địa bàn xã.

Trong thời gian rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã, chúng tôi không hề nghi ngờ và để ý đến Chung vì hắn là đối tượng chỉ trộm cắp. Hơn nữa, các đồ vật có giá trị của nạn nhân như tivi, nhẫn... đều không bị mất.

Nhưng đến chiều ngày 7/4, Công an an huyện Lục Yên có chỉ đạo yêu cầu Công an xã Đồng Quan xác minh đối tượng Lý Văn Chúc.

Ngay sau đó chúng tôi đã cho điều tra, xác minh những thông tin có liên quan đến đối tượng Chúc".

Theo lời ông Cường thì đối tượng Lý Văn Chúc là người dân tộc Dao, con út trong gia đình có 3 anh em. Chúc đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 án 12 tháng tù treo của TAND TP. Hà Nội và 1 án 18 tháng của TAND huyện Lục Yên.

“Hiện đối tượng Chúc đang trong diện theo dõi, quản lý trên địa bàn. Mặc dù mới mãn hạn tù tháng 10/2014 nhưng sau khi ra tù, Chúc vẫn chứng nào tật đấy, không có gì thay đổi.

Tất cả số tiền mà Chúc trộm cắp được hầu như để phục vụ vào mục đích chơi game vì Chúc là kẻ nghiện game", ông Cường cho biết thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại