Lý lịch bất ngờ về nam thanh niên treo cổ chết bí ẩn

Gia Phan |

Nam thanh niên treo cổ chết bí ẩn trong rừng vàu được xác định từng có tiền án tiền sự về tội hiếp dâm và vừa mới mãn hạn tù cách đây chưa lâu.

Xác định nạn nhân treo cổ trong rừng Vàu

Như đã đưa tin, vào khoảng 16h chiều 26/2, một số người dân đang đi đào măng thì tá hỏa phát hiện xác nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được phát hiện tại khu vực đường ống dẫn nước thủy điện, thuộc thôn Tân Sơn, Thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Theo những người dân phát hiện vụ việc, thời gian này là mùa măng vàu nên nhiều người đã lên khu vực trên đào măng.

Tại hiện trường vụ việc, cổ nạn nhân bị quấn vào một đoạn dây sắn được buộc cùng chiếc áo sơ mi trên thân cây Vàu, một bên chân nạn nhân vẫn chạm đất. Nhiều nghi vấn cho rằng nạn nhân đã bị giết trước khi được đưa đến đây.

Công an huyện Bắc Quang cho biết, nạn nhân có để lại điện thoại ở túi quần bên trái. Từ đó, danh tính nạn nhân đã được xác định là Lý Văn Thanh (SN 1996) hiện đang trú tại thôn Nậm Siểu, xã Tân Lập (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Ngay sau khi biết vụ việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nhận thi thể nạn nhân về chôn cất tại thôn Phìn Hồ, xã Tân Thành (huyện Bắc Quang).

Được biết, trước khi chết, Thanh đang sống cùng mẹ già và người vợ mới kết hôn đầu năm 2015. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai vợ chồng Thanh thường có nhiều bất hòa.

Nạn nhân là đối tượng bất hảo

Để tìm hiểu rõ hơn về nạn nhân trong vụ án treo cổ kỳ lạ tại Hà Giang, phóng viên đã tìm về thôn Phìn Hồ, xã Tân Thành. Tại đây, người thân cho biết, mùng 2 tết, anh Thanh đi đón vợ là Lù Thị Núng (SN 1997) ở xã Tả Sỉ Choáng (huyện Hoàng Su Phì).

Tuy nhiên, đến 26/2, ngườ trong gia đình nhận được tin Thanh đã chết kỳ lạ trong rừng vàu.

Anh Lý Seo Páo (anh trai cả Thanh) cho biết: “Hôm rời khỏi nhà, nó bảo nó đi đón em dâu, nhưng từ đó không thấy mặt mũi nó luôn.

Sau hôm đi khoảng 7 ngày, nó còn gọi điện cho tôi bảo, “có thấy vợ em không?”. Tôi nói mày đi đón mà còn hỏi tao thì sao biết được rồi nó không nói gì nữa”.

Anh Lý Seo Páo (anh trai cả Thanh) kể chuyện với PV
Anh Lý Seo Páo (anh trai cả Thanh) kể chuyện với PV

Theo anh Páo, vài ngày hôm sau, nghe tin từ phía công an và anh em phía vợ của Thanh gọi điện về nói Thanh đã bán cả vợ. Khi đó anh Páo có gọi điện cho Thanh thì đầu dây bên kia đã không liên lạc được.

Ông Lý Seo Chính (SN 1983, chú ruột Thanh) nói giọng gắt gỏng: “trước khi nó đi, nó còn ăn trộm xe máy của tôi. Đợt vừa rồi có anh em lên km38, xã Nậm Ty (huyện Hoàng Su Phì) nhận ra xe tôi mới báo tôi lên đó chuộc.

Phía chủ hiệu cầm đồ cũng nói người cắm xe tôi là Thanh. Tôi còn định khi nào thấy nó về tôi mắng nó một trận và bắt nó đền lại số tiền tôi mất để chuộc xe, nhưng nào ngờ giờ nó lại chết như thế”.

Công an xã Tân Lập cho biết, Thanh từng có tiền án tiền sự về tội hiếp dâm và vừa mới mãn hạn tù cách đây chưa lâu. Nhiều khả năng cho rằng, vì nợ nần quá nhiều nên Thanh mới tự tử để giải thoát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại