Lộ diện thêm nhiều “chân dài” trong đường dây mại dâm của Mỹ Xuân

Ngày 1-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố sáu bị can trong đường dây mại dâm hàng ngàn USD toàn hoa hậu, ca sĩ, người mẫu.

Sáu bị can gồm Võ Thị Mỹ Xuân (người mẫu), Trần Quang Mai (hành nghề trang điểm), Lê Quang Tuấn Anh (thợ cắt tóc), Trần Thị Hoa (nghệ danh Thiên Kim, người mẫu tự do), Nguyễn Hữu Đạt và Lương Quốc Huy.

Hoa hậu Mỹ Xuân.

Đường dây bị phát hiện vào chiều 2-6-2012, khi các trinh sát đồng loạt ập vào hai khách sạn ở quận 1 và 5, bắt quả tang bốn cặp nam nữ mua bán dâm. Trong đó có ba người mẫu nổi tiếng trên mạng.

Theo kết luận điều tra, còn nhiều người mẫu, diễn viên khác từng tham gia trong đường dây mại dâm này. Cụ thể, Trần Quang Mai môi giới cho người mẫu TN bán dâm với giá 7.000 USD. Sau đó Mai và đồng bọn chia nhau 6.000 USD, còn người mẫu TN chỉ được hưởng 1.000 USD. Người mẫu KNT được đường dây này môi giới đi bán dâm nhiều lần với giá 2.500 USD/lần, tuy nhiên KNT chỉ nhận được 1/3 số tiền khách trả.

Ngoài ra còn một số người mẫu khác đã tham gia bán dâm là ca sĩ KNTh, người mẫu TNg, TrP và diễn viên LNA. Được biết Sở VH-TT&DL TP.HCM chưa từng cấp phép công diễn, băng đĩa cho những người có nghệ danh trên, tất cả đều hành nghề tự do. Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục xác minh nhân thân lai lịch của những người mẫu, diễn viên trên để xử lý sau.

Gia hạn điều tra đường dây bán dâm của hoa hậu Mỹ Xuân

Đường dây mua bán, môi giới mại dâm của hoa hậu Mỹ Xuân sẽ được kéo dài thời gian điều tra đến tháng 2/2013.

Đường dây bán dâm HH Mỹ Xuân đã kéo dài 2 năm

Với cách thức hoạt động kín kẽ và bí mật, sau 2 năm, đường dây này mới bị phát giác.

Vụ hoa hậu Mỹ Xuân: Cảnh cáo 4 "chân dài"

4 người đẹp này đã được cơ quan chức năng thông báo về cho địa phương và gia đình để giáo dục, quản lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại