Lĩnh án vì được bé 12 tuổi rủ vào nhà nghỉ "ngủ cho vui"

Ngọc Tú |

Đi chơi về khuya, Lam rủ Mạnh vào nhà nghỉ "ngủ cho vui" rồi quan hệ tình dục. Khi chuyện vỡ lẽ Mạnh mới hay biết người yêu mình chỉ mới 12 tuổi.

Ngày 19/8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử Nguyễn Thủ Hoành (25 tuổi) và Bạch Sỹ Mạnh (21 tuổi) đều trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Do nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh Lam (SN 2002) trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) xin vắng mặt nên chỉ có ông N.T.H. là đại diện hợp pháp cho cháu gái có mặt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, do có quen biết từ trước nên một buổi tối tháng 12/2014, Nguyễn Thủ Hoành nhắn tin hẹn Lam tới chợ bò ở huyện Thanh Chương, nơi mình làm việc để chơi.

Tại đây, Hoành đã dẫn Lam vào phía trong ngồi nhà trống rồi xin bạn gái mình quan hệ tình dục. Dù bị nhiều lần từ chối nhưng Hoành vẫn bịt miệng Lam rồi thực hiệp hành vi hiếp dâm.

Hai bị cáo Mạnh và Hoành tại phiên tòa ngày 19/8.
Hai bị cáo Mạnh và Hoành tại phiên tòa ngày 19/8.

Sau lần này, thời gian sau đó Hoành tiếp tục nhắn tin rủ bạn gái đi chơi rồi đòi quan hệ tình dục. Khi không được sự đồng ý, Hoành dọa sẽ loan tin cho mọi người biết về chuyện ân ái giữa 2 người.

Vì quá sợ hãi, nhiều lần sau đó Lam trốn gia đình theo Hoành để chơi rồi quan hệ tình dục. Cơ quan điều tra kết luận, Hoành có 6 lần thực hiện quan hệ tình dục với Lam khi cô bé mới hơn 12 tuổi.

Đầu năm 2015, cuộc tình giữa Lam và Hoành chấm dứt nên Lam rủ Bạch Sỹ Mạnh đi chơi. Đêm 3/3, sau 1 lần đi chơi về khuya, Lam chủ động thuê nhà nghỉ rồi rủ Mạnh cùng “vào ngủ với em cho vui”.

Được Lam mời gọi, Mạnh cũng theo vào và khi bạn gái chủ động “bật đèn xanh”, thanh niên này cũng không từ chối. Tại đây, giữa 2 người đã quan hệ tình dục tự nguyện.

Thời gian sau đó, câu chuyện bị phát giác, gia đình Lam đâm đơn tố cáo. Mạnh và Hoành bị bắt không lâu sau đó.

Tại phiên tòa ngày 19/8, ông H. (người đại diện cho nạn nhân Lam) nhiều lần đề nghị HĐXX xem xét để có mức án nhẹ nhất cho hai bị cáo.

Bởi theo ông H., chuyện cũng đã xảy ra rồi và 1 phần lỗi cũng thuộc về gia đình khi nuông chiều cháu quá.

Cũng tại phiên tòa, cả Hoành và Mạnh đều cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Cả Hoàng và Mạnh đều khai do nhìn thấy Lam phổng phao, cao lớn nên không nghĩ bạn gái của mình chưa đầy 13 tuổi.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thủ Hoành 12 năm tù giam, buộc phải đền bù cho nạn nhân 8 triệu đồng.

Riêng Bạch Sỹ Mạnh bị tuyên phạt 3 năm tù giam, bồi thường cho nạn nhân 5 triệu đồng.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại