Liên tiếp xảy ra cướp giật tài sản trên đường phố Sài Gòn

Việt Văn |

(Soha.vn) - Chỉ chưa đầy 2 tiếng, các trinh sát hình sự liên tiếp phát hiện và đuổi bắt các đối tượng cướp giật điện thoại, túi xách trên đường phố Sài Gòn.

Ngày 18/4, Công an quận Bình Thạnh xác nhận, đang tạm giữ 2 nghi can Trần Tuấn Phúc (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Trần Ngọc Ẩn (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 13h45 ngày 17/4, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh nhận được tin báo của người dân về vụ việc có 2 đối tượng vừa cướp giật túi xách của hai phụ nữ đi trên xe tay ga trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh. Người dân đã truy đuổi theo hai tên cướp nhưng bọn chúng đã tẩu thoát trên chiếc xe Wave màu đỏ mang biển số 52Y1 – 4648 về hướng quận Gò Vấp.

Trần Tuấn Phúc (trái) và Trần Ngọc Ân (phải) cùng tang vật gây án tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp.

Trần Tuấn Phúc (trái) và Trần Ngọc Ẩn (phải) cùng tang vật gây án tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các trinh sát hình sự tiến hành rà soát nhiều tuyến đường. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, các trinh sát phát hiện có 2 đối tượng khả nghi nên đã bám theo, sau đó tiến hành rượt đuổi bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận hành vi cướp giật túi xách của 2 người phụ nữ tại quận Bình Thạnh, qua xác minh cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị N.T.X (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Hai tên này khai nhận, sau khi cướp giật túi xách xong, bọn chúng đến khu đến trống ở khu phố 5, phường 14, quận Gò Vấp để kiểm tra bên trong túi, thấy bên trong có 1 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 4S và 400 ngàn đồng. Bọn chúng lấy toàn bộ tài sản, đi bán chiếc điện thoại được 2 triệu đồng chia nhau và lấy tiền để đi chích ma túy.

Sau đó, hai tên này tiếp tục phóng xe đi tìm các con mồi khác thì bị các trinh sát phát hiện và bắt giữ. Theo hồ sơ, tên Phúc có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, tên Ân có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Cùng ngày, các trinh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh cũng bắt giữ nóng 1 vụ cướp giật khác trên địa bàn. Đối tượng xác định là Đỗ Trung Quân (22 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Hiện công an đang tạm giữ tên này để chờ xử lý.

Nghi can Đỗ Trung Quân tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp.
Nghi can Đỗ Trung Quân tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h40 chiều ngày 17/4, các trinh sát đi tuần tra đến giao lộ Phan Đăng Lưu – Nơ Trang Long thì nghe tiếng tri hô của chị T.T.T (25 tuổi, ngụ quận Tân Bình) vừa bị cướp giật chiếc điện thoại. Ngay lập tức, tổ trinh sát đuổi theo và ép xe 2 đối tượng khả nghi, và bắt nóng chúng. Tuy nhiên, một đối tượng đã tẩu thoát cùng phương tiện gây án, còn tên Đỗ Trung Quân ngồi sau bị bắt giữ.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Xem Clip ghi cảnh tên cướp giật trên phố:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại