Lên cơn “ngáo đá” cầm dao dọa giết con ruột

PV |

Lên cơn “ngáo đá”, Văn cầm 2 con dao nhọn chửi bới và uy hiếp những người thân trong gia đình. Y bắt mọi người làm theo ý mình nếu không sẽ giết 2 con ruột.

Khoảng 20h ngày 16-2, Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo, đối tượng Lê Anh Văn, (26 tuổi, tên thường gọi là Tú) ở xã Tống Phan, huyện Phù Cừ có biểu hiện “ngáo đá” cầm 2 con dao nhọn chửi bới và uy hiếp những người trong gia đình.

Khi cán bộ Công an huyện Phù Cừ xuống làm việc Văn tỏ ra rất hung hăng, dùng dao đuổi lực lượng Công an và đã bắt giữ con trai ruột là Lê Song Hiếu (5 tuổi), lên gác xép của gia đình để cố thủ, bắt vợ là Nguyễn Thị Khuyên, (28 tuổi) đưa con gái ruột là Lê Diệp Anh vào trong nhà, nếu không sẽ giết hai cháu.

Lực lượng Công an và gia đình kiên trì thuyết phục nhưng Văn vẫn tiếp tục cố thủ trong nhà, đến 8h ngày 17-2, lợi dụng sơ hở, dưới sự hỗ trợ của lực lượng Công an, chị Khuyên đã bế hai con chạy ra ngoài.

Lực lượng Công an bắt giữ Văn để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại