“Ngáo đá” khống chế hai cháu bé, dọa dội nước sôi

Duyên Hà |

TAND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Linh về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Bị cáo Linh là đối tượng “ngáo đá” từng khống chế hai cháu bé gây xôn xao dư luận vào tháng 12/2015.

Theo cáo trạng của VKSND TP Móng Cái, vào khoảng thời gian từ 16h45’ đến 19h15’ ngày 24/12/2015 tại số nhà 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái, Hoàng Văn Linh (29 tuổi, trú tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên) do "ngáo đá" đã khống chế hai cháu bé là Lê Thị Yến V (SN 2007) và Lê Đức H. (SN 2010).

Sau khi khống chế hai cháu bé, Linh đã yêu cầu Công an Móng Cái phải đến nói chuyện nếu không sẽ dội nước sôi lên người hai cháu bé.

Sau hai giờ thuyết phục, Cơ quan chức năng gồm Công an TP Móng Cái và lực lượng đặc nhiệm Biên phòng đã khống chế thành công đối tượng, giải cứu an toàn con tin.

Hoàng Văn Linh bị truy tố về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Linh 42 tháng tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại