Không có việc làm, hai cụ bà đi buôn ma túy

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Do đã lớn tuổi không có việc làm nên hai bà đã cùng nhau hợp tác đi buôn ma túy

Ngày 20/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt hai bị cáo Phạm Thị Liễu (SN 1953, Ngụ Sóc Trăng) 15 năm tù, Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1962, Ngụ Đồng Tháp) 14 năm tù về tội “Mua bán tang trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 17/8/2012, tại trước ngôi nhà số 470/3, tổ 14, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang hai bà Nguyễn Ngọc Hiền và Phan Thị Liễu đang trên đường đi bán ma túy cho con nghiện. Khám trên người của cả hai đối tượng cơ quan công an phát hiện và thu giữ 30g ma túy.

Hai đối tượng sau khi kết thúc phiên tòa
Hai đối tượng sau khi kết thúc phiên tòa

Bị cáo Liễu khai do không có việc làm nên bắt đầu mua bán heroin từ đầu tháng 7/2012 và lấy hàng từ một người phụ nữ tên Xè (không rõ lai lịch). Theo thỏa thuận hai bên mỗi lần Liễu mua 5 chỉ, đem về phân thành từng tép để bán tương ứng với các mệnh giá 100.000đ, 200.000đ và 500.000đ.

Sau đó Liễu giao cho Hiền đem lên khu vực quận 3 bán cho những con nghiện quen. Hai bên thỏa thuận nếu Hiền bán được tép 100.000đ thì nhận được 7.500đ, tép 200.000đ thì được 10.000đ, gói 500.000đ thì được 37.500đ.

Tại tòa hai bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt vì tuổi đã cao và cảm thấy hối hận với hành vi của mình. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, góp phần gieo cái chết trắng cho xã hội nên cần xử lý nghiêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại