Khởi tố, bắt tạm giam 2 nghi can trong vụ thảm sát ở Bình Phước

Lâm Phương |

Hai nghi can trong vụ thảm sát ở Bình Phước bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về tội giết người, cướp tài sản.

Chiều 13/7, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước) về tội giết người, cướp tài sản.

Theo đó, hai nghi can Dương và Tiến cũng bị cơ quan điều tra Công an Bình Phước bắt tạm giam 4 tháng.

Kết quả điều tra sáng 7/7, 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi) được phát hiện chết trong nhà riêng tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Các nạn nhân gồm: ông Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), 2 con Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi), Lê Quốc Anh (15 tuổi) cùng 2 người cháu là Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi).

Tang vật gây án của hai nghi can (Ảnh công an cung cấp)

Các nạn nhân tử vong do bị vết dao ở cổ và ngực. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng Bộ Công an đã cử lực lượng tinh nhuệ phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước điều tra.

Qua quá trình thu thập chứng cứ, sàng lọc thông tin, khoanh vùng đối tượng, cơ quan điều tra nhận thấy Dương (người yêu cũ nạn nhân Linh) là nghi can số một.

Sau đó, thanh niên này được cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc, qua đấu tranh Dương thừa nhận tội ác và khai thêm đồng phạm Tiến.

Chiều 10/7, cơ quan điều tra tiến hành bắt Tiến tại nhà trọ ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng gồm hung khí gây án và tài sản của các nạn nhân.

Bước đầu, Dương khai có quan hệ tình cảm với Ánh Linh (con gái lớn ông Mỹ) một thời gian nhưng bị gia đình người yêu ngăn cản. Sau đó Linh nói chia tay với Dương.

Ngôi nhà nạn nhân, nơi hai nghi can gây ra vụ thảm án

Ngôi nhà nạn nhân, nơi hai nghi can gây ra vụ thảm án

Tức giận, Dương mua súng bắn bi, súng điện và 2 con dao, găng tay… và lên kế hoạch trả thù cả nhà người yêu. Dương nhờ Tiến giúp sức và lời hứa trả thù xong sẽ lấy tài sản nhà nạn nhân chia cho Tiến.

Do từng có thời gian sống trong gia đình ông Mỹ, Dương biết Vỹ mê chơi game nên nói cậu bé mở cửa cho mình vào nhà đóng giả cướp tài sản của gia đình rồi chia nhau.

Khi Vỹ vừa mở cổng, Dương, Tiến không chế và sát hại nạn nhân. Tiếp đến, 2 đối tượng vào nhà khống chế và sát hại 4 thành viên khác trong gia đình.

Gây án xong, nghe tiếng khóc của bé Na (18 tháng tuổi, con gái út ông Mỹ) Dương không giết mà ru bé ngủ rồi cùng Tiến bỏ đi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại