Kẻ trộm chó bắn chết người truy đuổi lĩnh án tử hình

Lâm Phương |

Khi HĐXX tuyên phạt kẻ cầm đầu trong băng nhóm trộm chó gây chết 3 người, những người tham dự đồng tình với phán quyết.

Ngày 30/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Văn Hiếu (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tử hình về 2 tội Giết người và Trộm cắp tài sản.

Các đồng phạm của Hiếu là Hồ Thanh An (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) 10 năm tù, Phạm Ngọc Thuận (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) 10 năm và Lê Minh Hậu (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) 12 năm tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Với hành vi gây ra, bị cáo Hiếu (người đứng) bị tuyên án tử hình

Với hành vi gây ra, bị cáo Hiếu (người đứng) bị tuyên án tử hình

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2013, Hiếu nhặt phía trước nhà được khẩu súng gỗ tự chế, bắn điện từ bình ắc quy cùng một mũi tên. Hiếu lấy những vật dụng này cất trong nhà.

Đến khoảng tháng 5/2014, Hậu và An đến nhà Hiếu chơi thì nhìn thấy kích và súng bắn điện nên cả 3 bàn bạc nhau sử dụng đi trộm chó.

An có nhiệm vụ chạy xe, Hiếu đeo bình ắc quy phía sau, tay cầm khẩu súng điện có mũi tên để nhằm bắn chó. Hậu mang theo bao chạy xe máy phía sau.

Người thân mang di ảnh của 3 nạn nhân đến tòa

Người thân mang di ảnh của 3 nạn nhân đến tòa

Khi phát hiện chó, Hiếu sẽ bắn làm con vật bị tê, giật không chạy được. Hậu xuống xe ôm chó bỏ vào bao rồi mang sang quận 12 bán.

Chỉ trong vòng 2 tuần, băng này đã gây ra 4 vụ trộm chó trên địa bàn huyện Hóc Môn, mỗi lần trộm được 3 – 4 con chó và bán được từ 3 - 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Đầu tháng 6, Phạm Ngọc Thuận xin tham gia nhóm và nói cả nhóm về huyện Củ Chi trộm vì nơi này nuôi nhiều chó.

Vụ án gây bức xúc trong dư luận nên phiên xét xử sáng nay hàng trăm người đến đứng dưới nắng hơn 3 tiếng theo dõi

Vụ án gây bức xúc trong dư luận nên phiên xét xử sáng nay hàng trăm người đến đứng dưới nắng hơn 3 tiếng theo dõi

Khoảng 18h ngày 14/6, sau khi bắt trộm 3 con chó, cả nhóm chạy về xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Khi đi đến đường Nguyễn Kim Cương thì bị anh Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu nhìn thấy.

Anh Bảo chạy xe máy chở theo Phương và Hữu cầm theo 3 mã tấu truy đuổi áp sát vào xe An cho 2 người ngồi sau chém nhưng không trúng.

Bảo tiếp tục đuổi theo thì bị Hiếu bắn súng điện tuy nhiên Bảo tránh được, mũi tên trúng vào tay Phương khiến anh này cùng Hữu ngã xuống đường bất tỉnh.

Do chạy với tốc độ cao, Bảo loạng choạng tay lái đâm vào tường nhà dân bên đường tử vong ngay tại chỗ. Phương và Hữu được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhiều người không còn chỗ đứng phải ngồi ngoài nghe qua loa
Nhiều người không còn chỗ đứng phải ngồi ngoài nghe qua loa

Ngày 16/6, Hiếu cùng đồng phạm đến Công an huyện Củ Chi đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hàng trăm người kéo đến “đội” nắng hơn 3 tiếng từ 9h sáng đến 11h30 để theo dõi phiên tòa. Họ bày tỏ sự căm phẫn khi nghe các bị cáo trình bày hành vi của mình trước HĐXX.

Khi được hỏi bị cáo Hiếu nói không biết dòng điện được kích lên bao nhiêu vôn. Tuy nhiên đến khi vị chủ tọa phiên tòa cho biết qua giám định khi kích lên bình có dòng điện 240 vôn.

Với dòng điện mạnh như vậy khi bị giật người có thể ngất và không còn cử động được thì những người dân tham dự bày tỏ sự căm phẫn.

Qua quá trình phân tích hành vi của từng bị cáo, HĐXX nhận định bị cáo Hiếu là người trực tiếp bắn súng điện gây ra cái chết của 3 nạn nhân nên cần có hình phạt thích đáng đủ tính răn đe và là bài học cho những người khác.

Bên cạnh đó những đồng phạm còn lại cũng phải nhận hình phạt tương xứng với hành vi mình gây ra. Đến lúc này những người dân tham dự đồng ý với mức HĐXX tuyên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại