Lời khai nhóm “cẩu tặc” bắn súng điện làm chết 3 người truy đuổi

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nhóm "cẩu tặc" thừa nhận sử dụng súng điện tự chế, mũi tên kim loại nhọn, có điện 220V bắn vào 3 thanh niên truy đuổi khiến các nạn nhân tử vong.

Chiều 16/6, Trung tá Trà Văn Hon, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Củ Chi, (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Thanh An (19 tuổi), Phạm Ngọc Thuận (27 tuổi), Hồ Văn Hiếu (20 tuổi) và Lê Minh Hậu (19 tuổi, cả 4 cùng ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Hành vi trộm chó của nhóm “cẩu tặc” đang được xem xét, chờ định giá tài sản. Cơ quan công an cũng xác định Thuận là người cầm đầu rủ An, Hiếu, Hậu đi trộm chó.

Dụng cụ hành nghề của nhóm cẩu tặc
Dụng cụ "hành nghề" của nhóm "cẩu tặc"

Liên quan đến vụ việc này cơ quan công an còn thu giữ 3 xe máy của nhóm cẩu tặc, 2 cây mã tấu tự chế dài gần 1 mét, 3 cây tầm vông, bình ắc quy, bả chó, máy bắn điện mini, dây điện dùng để nối bình ắc quy, một cây súng gỗ, 2 cuộn dây điện ở đầu có gắn 2 mũi tên kim loại dài 20 cm...

Trước đó, đêm ngày 15/6, Hồ Thanh An, Hồ Văn đã đến đầu thú tại Công an huyện Củ Chi. Đến sáng ngày 16/6 hai đối tượng  Phạm Ngọc Thuận và Lê Minh Hậu cũng công an để đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu, nhóm “cẩu tặc” khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên vài tháng trở lại đây chúng rủ nhau đi trộm chó đem bán. Để có thể bắt được chó và sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi, nhóm “cẩu tặc” đã dùng  súng bắn điện tự chế kích lên khoảng 220V và có gắn mũi tên sắt ở đầu.

Quá trình đi trộm chúng thường đi 2 xe, phát hiện có chó, xe đi trước sẽ bắn bất tỉnh rồi chạy lên phía trước thăm dò, khi nhận tín hiệu xe phía sau chạy lên “hốt” bỏ vào bao rồi tẩu thoát. Cũng theo lời khai của những đối tượng này mỗi ngày chúng trộm được khoảng 5 đến 6 con, sau đó đem đi bán tại quận Gò Vấp, quận 12, đem tiền chia cả nhóm tiêu xài. Nhóm “cẩu tặc” chọn địa bàn vùng ven để hoạt động vì nơi đây nhiều hộ dân nuôi chó, hơn nữa đây cũng là địa bàn dễ tẩu thoát khi bị phát hiện.

 

Hai chiếc xe gắn mấy các đối tượng dùng để đi trộm chó

Hai chiếc xe gắn máy các đối tượng dùng để đi trộm chó

Chiều 14/6, nhóm “cẩu tặc” xuất phát từ nhà Hiếu ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn đến địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi tìm trộm chó. Theo phân công, An có nhiệm vụ chạy xe Dream phía trước chở theo Hiếu đeo balô mang súng điện để tiến hành bắn chó. Thuận chạy xe Exciter chở Hậu bám theo sau và “hốt” chó bị bắn và cản địa nếu bị truy đuổi.

Khi trộm được 3 con chó, đang trên đường tẩu thoát thì nhóm “cẩu tặc” bị anh Nguyễn Minh Phương (18 tuổi), Phạm Nguyễn Quốc Hữu (18 tuổi) phát hiện và gọi cho anh Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi) đến hỗ trợ truy đuổi. Khi đến đường Nguyễn Kim Cương (ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi) nhóm anh Bảo đuổi kịp các đối tượng.

Anh Bảo cầm lái tiếp cận nhóm “cẩu tặc” để anh Phương và anh Hữu cầm mã tấu tự chế tấn công. Thấy vậy, Hiếu rút súng điện tự chế bắn trả. Mũi tên kim loại dẫn dòng điện 220V đi sượt mặt Bảo trúng vào tay Phương đang ngồi giữa khiến cả 3 ngã xuống đường, tử vong.

Nhóm nghi can trộm chó dẫn đến 3 thanh niên bị chết

Nhóm nghi can trộm chó dẫn đến 3 thanh niên tử vong

Gây án xong, nhóm “cẩu tặc” về nhà Hiếu, sau đó Thuận mang 3 con chó đi bán được tiền chia cho An 450.000 đồng, Hiếu được 350.000. Đến sáng 15/6, hay tin 3 thanh niên truy đuổi đã chết nên cả nhóm bỏ trốn về Bình Chánh, Gò Vấp, quận 12. Tuy nhiên, sau đó, được sự vận động, lần lượt các đối tượng đã ra đầu thú công an.

Làm việc với công an, nhóm cẩu tặc đã khai nhận hành vi gây án và thủ đoạn như trên. Hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm clip vụ`Cẩu tặc bắn chết người 

Cẩu tặc bắn chết người. Nguồn Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại