Người dân kể lại vụ truy đuổi “cẩu tặc” khiến 3 người tử vong

Lâm Phương |

(Soha.vn) - “Nghe tiếng động lạ tôi chạy ra xem thì thấy 3 thanh niên nằm bất động trên đường, phía trước là một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình lao xe đi vun vút” anh Đức kể lại.

Tiếng động lạ và 3 thanh niên nằm trên đường

Đến sáng ngày 15/6 thi thể 3 thanh niên bị tử vong nghi do “cẩu tặc” bắn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP.HCM) đã được người thân đưa về lo hậu sự. Vụ việc đã làm người dân xã Tân Thạnh Đông không khỏi bàng hoàng lo lắng.

Anh Nguyễn Ngọc Đức người dân ngụ trên đường Nguyễn Kim Cương, xã Tân Thạnh Đông kể lại: “Chiều tối ngày 14/6 tôi đang đứng hóng mát trước nhà thì nghe tiếng rú ga. Nhìn ra đường thì thấy 3 thanh niên đi trên xe máy hiệu Exciter cầm theo hung khí truy đuổi nhóm 4 người đi trên 2 xe máy Wave và Dream phía trước. Ba thanh niên đi xe Exciter áp sát nhóm phía trước thì người ngồi sau trên xe Exciter cầm hung khí vung lên sau đó tôi nghe tiếng động lạ. Sau đó 3 thanh niên ngã xuống đường. Trong khi đó nhóm thanh niên phía trước vẫn lao xe đi vung vút”.

Anh Nguyễn Ngọc Đức kể lại sự việc
Anh Nguyễn Ngọc Đức kể lại sự việc

Cũng theo anh Đức, sau khi vụ việc xảy ra người dân sống hai bên đường chạy ra kiểm tra thì thấy 2 nạn nhân còn thoi thóp. “Ban đầu chúng tôi nghĩ đây chỉ là một vụ tai nạn chứ không biết những thanh niên này là truy đuổi băng trộm chó gặp nạn”.

Còn theo anh T. một người dân sống gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc kể lại: “Nghe tiếng xe chạy ầm ầm, tôi cứ nghĩ nhóm thanh niên mâu thuẫn đuổi nhau thôi chứ không biết là đang truy bắt những kẻ trộm chó”.

Sau khi vụ việc xảy ra người dân địa phương đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân còn thoi thóp đi cấp cứu. Danh tính nan nhân sau đó được xác định là Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông), Nguyễn Minh Phương, Phạm Nguyễn Quốc Hữu (cả hai cùng ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi).

Bà Nguyễn Thị Kim Em (42 tuổi, mẹ ruột của Bảo) đau xót: “Bảo là con trai duy nhất trong gia đình có 3 người con. Hằng ngày Bảo ở nhà phụ giúp gia đình và đi học tiếng Nhật để xuất khẩu lao động. Khi nghe có người trộm chó Bảo cùng hai người bạn là Phương và Hữu dùng xe truy đuổi theo thì gặp nạn”.

Hiện trường nơi 3 thanh niên gặp nạn tử vong
Hiện trường nơi 3 thanh niên gặp nạn tử vong

Người dân địa phương phản ánh về tình trạng “cẩu tặc” lộng hành, nhóm đối tượng trộm chó thường có bốn người, đi hai xe máy, xăm trổ khắp người và rất manh động. “Bọn chúng thường dùng súng điện, súng bắn đạn bi để bắn chó, sau đó thì lấy băng keo quấn lại mang đi. Nếu người dân truy đuổi thì đám người này dùng ớt bột, chạc ná và nhiều loại hung khí khác chống trả người truy đuổi nên không ai dám đuổi”, một người dân kể lại.

Tử vong vì chấn thương sọ não

Liên quan đến vụ việc chiều 15/6, Trung trá Trà Văn Hon – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Củ Chi đã thông tin ban đầu về vụ truy đuổi nhóm “cẩu tặc” khiến 3 thanh niên tử vong.

Người dân xã Tân Thạnh Đông bàn tán về vụ việc khiến 3 thanh niên tử vong
Người dân xã Tân Thạnh Đông bàn tán về vụ việc khiến 3 thanh niên tử vong

Theo đó vào lúc 18h30 ngày 14/6, Công an huyện Củ Chi tiếp nhận tin vụ việc chết chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên đường Nguyễn Kim Cương (ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) nạn nhân gồm: Huỳnh Kim Bảo, Phạm Nguyễn Quốc Hữu (cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông) Nguyễn Minh Phương (ngụ xã Trung An), cả 3 nạn nhân cùng 19 tuổi. Vật chứng thu giữ tại hiện gồm 1 xe gắn máy hiệu Exciter màu trắng xanh không biển số (được xác định của Nguyễn Quốc Hữu), 3 cây dao tự chế  (dài khoảng 60cm).

Cũng theo trung tá Hon, qua xác minh thông tin thì Nguyễn Minh Phương và Phạm Quốc Hữu đến nhà Bảo nói là phát hiện thấy hai thanh niên trộm chó đi trên đường Nguyễn Kim Cương (thuộc ấp 8, xã Tân Thạnh Đông). Sau đó Bảo điều khiển xe Exciter chở theo Phương và Hữu đi hướng ấp 8 ra tỉnh lộ 15.

Nạn nhân Phương đang được gia đình tổ chức lo hậu sự
Nạn nhân Phương đang được gia đình tổ chức lo hậu sự

Khi cả 3 chạy đến đoạn đường thuộc ấp 10 thì bị mất lái lao vào hàng rào bên đường. Vụ việc khiến Bảo chết tại chỗ, Phương và Hữu bị chấn thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115. Đến 22h cùng ngày cả hai tử vong vì chấn thương sọ não. Kết quả khám nghiệm tử thi của lực lượng pháp y cho thấy, nạn nhân Huỳnh Kim Bảo tử vong do đa chấn thương sọ não, dập phổi, lá lách, trán trái có vết chấm bầm tụ máu nằm rải rác nghi do bị xung điện.

Từ thông tin người dân cung cấp nhóm nghi can trộm chó gồm 4 đối tượng đi trên 2 xe máy (1 xe hiệu Exciter không có biển số và 1 xe máy hiệu Dream).

Hiện công an huyện Củ Chi đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM điều tra, làm rõ.

Cướp giật tại khu vực cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại