Kẻ “loạn thần” cầm dao đuổi chém người thân hàng chục nhát

Thế Long |

Đối tượng cầm dao đuổi chém em vợ từng đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần. Theo kết quả tại bệnh án, anh ta bị “Loạn thần do rượu”.

Trước đó, sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 2/10, tại gia đình chị Bùi Thị Th. (sinh năm 1989) trú tại xóm 3 xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Chị Th. hiện đang là giáo viên một trường THPT thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, bị đối tượng Phạm Tiến Dũng sinh năm 1974, trú tại xóm 6 xã Kim Trung, huyện Kim Sơn dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng.

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình.

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình. (Ảnh Truyền hình Ninh Bình)

Theo các nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, chị Th. hai tay ôm đầu đẫm máu chạy từ trong nhà ra sân hô hoán thất thanh. Phía sau, đối tượng Dũng cầm dao đuổi theo liên tục chém.

Thấy vậy rất đông người dân và anh em họ hàng kéo đến để can ngăn và cứu chị Th. Tuy nhiên, đối tượng Dũng vẫn cầm con dao trên tay đòi tiếp tục chém chị Th. Sau đó chị Th. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình với hàng chục vết chém trên người.

Theo lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn, giữa nạn nhân và đối tượng gây án có mối quan hệ gia đình, chị Th. là em dâu của vợ Dũng.

“Thi thoảng Dũng còn sang nhà nạn nhân ăn uống, quan hệ giữa hai gia đình khá tốt. Dũng từng vay mượn tiền của gia đình nạn nhân để xây nhà. Vụ việc đã được bàn giao cho công an tỉnh để điều tra về nguyên nhân” một lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn nói.

Cũng theo vị này, ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã thu thập được tài liệu và được biết Dũng từng đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần. Kết quả tại bệnh án cho thấy Dũng bị “Loạn thần do rượu”.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại