Kẻ gian đột nhập buồng ngủ, bóp cổ người mẹ, khống chế con

Một kẻ đã dùng tay bóp cổ chị Thái, kẻ còn lại dùng dao khống chế con chị mới 1 tháng tuổi nằm bên cạnh, đe dọa chị Thái giao nộp tiền và vàng.

Khoảng 12h ngày 19/1, Tổ trinh sát vùng ngoài - Công an huyện Kỳ Anh, Nghệ An, đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ đột nhập, uy hiếp cướp tài sản tại thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào tháng 12/2013.

Trước đó, vào ngày 29/12/2013, Công an huyện Kỳ Anh nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thái (SN 1984) trú tại thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang, cho biết vào khoảng 0h cùng ngày, khi chị cùng con nhỏ đang ngủ trong buồng thì có 2 kẻ gian đột nhập vào nhà. Trong đó, một kẻ đã dùng tay bóp cổ chị Thái, kẻ còn lại dùng dao khống chế con chị mới 1 tháng tuổi nằm bên cạnh, đe dọa chị Thái giao nộp tiền và vàng. Quá hoảng sợ, chị Thái buộc phải để bọn chúng lấy đi 1 dây chuyền vàng 4 chỉ, một điện thoại Nokia X3 cùng với 2 con chim cảnh quý.

Nhận được tin báo, xác định đây là một vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Kỳ Anh đã khẩn trương thành lập ban chuyên án, giao nhiệm vụ cho 5 đồng chí thuộc Tổ trinh sát vùng ngoài tiến hành xác minh và điều tra vụ án.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Kỳ Anh đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Tá (SN 1993), Nguyễn Văn Toàn (SN 1995) và Nguyễn Tiến Dung (SN 1996) đều trú tại thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại