Kẻ cuồng sát ở Hải Dương được phát hiện tự tử lúc nào?

Thành An |

(Soha.vn) - “Dựa vào khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi kết quả ban đầu cho thấy đối tượng Quý tử vong do treo cổ tự tử bằng màn tuyn”, Thượng tá Oanh cho biết.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Mai Thế Oanh, phó trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi đối tượng ra đầu thú, cơ quan điều tra phân loại, xác định hành vi xác định dấu hiệu phạm tội giết người của Quý theo khoản 1 điều 93, Bộ luật hình sự.

Đến chiều ngày 3/8, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự với đối tượng Quý từ 18h30 tại buồng giam giữ số 1 khi N3, trại giam Kim Chi công an tỉnh Hải Dương.

“Khi vào trại giam thì đối tượng Quý vẫn có biểu hiện bình thường, vẫn nói chuyện với các phạm nhân ở buồng giam khác từ trưa đến chiều hôm đó. Đột nhiên, khoảng nửa tiếng sau đó, không thấy Quý lên tiếng nên các phạm nhân ở buồng giam đó mới báo cáo cho cán bộ quản giáo ở đó. Khi cán bộ quản giáo đến thì phát hiện Quý đã treo cổ tự vẫn bằng màn tuyn. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng đối tượng đã tử vong sau đó”, Thượng tá Oanh cho biết.

Trại tạm giam nơi đối tượng Quý treo cổ tự tử.

Ngay sau khi đối tượng Quý tử vong, cơ quan điều tra đã mời đại điện của công an tỉnh Hải Dương, Công an thành phố Hải Dương, Viện Kiểm sát tỉnh, Viện Kiểm sát thành phố và cán bộ trại giam đến khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình về quê an táng.

Theo Thượng Tá Oanh thì căn cứ vào, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi kết quả ban đầu cho thấy đối tượng Quý tử vong do treo cổ tự tử bằng màn tuyn. Còn kết luận thế nào thì phải chờ bên cơ quan pháp y thông báo. Khi nào có kết quả khám nghiệm cơ quan cảnh sát điều tra sẽ thông báo bằng văn bản đến các cơ quan chức năng, gia đình và chính quyền địa phương.

Trước đó, như đã đưa tin, Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ thảm án tại thôn Ngoại Đàm (xã Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương) xảy ra vào lúc 19h5 ngày 2/8 khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng.

Kẻ thủ ác được xác định là Phạm Duy Quý (SN 1993) là con đẻ và cháu nội của các nạn nhân. Vào khoảng thời gian trên, Phạm Duy Quý đã ra tay truy sát cả gia đình mình gồm bố đẻ Phạm Duy Tuấn (SN 1963), mẹ đẻ Nguyễn Thị Thơm (SN 1968), bà nội Nguyễn Thị Lan (SN 1932) và người chị họ là Phạm Thị Hằng (SN 1987).

Cả 4 nạn nhân đều trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ngay khi gây ra thảm án, Phạm Duy Quý đã tắm rửa và đi xe máy đến cơ quan điều tra, công an huyện Thanh Hà đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xem thêm clip vụ Vợ cùng tình nhân liên thủ giết..chồng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Doan, sinh năm 1976 và Vũ Sĩ Mạnh, sinh năm 1981 về hành vi giết người. (Nguồn: ATV)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại