Kẻ chủ mưu cắt cổ bộ đội phục viên trước cửa nhà bị bắt

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Từ thông tin của đối tượng được thuê trực tiếp ra tay cắt cổ bộ đội phục viên ra đầu thú, kẻ chủ mưu gây ra vụ sát hại dã man đã sa lưới pháp luật.

Ngày 15/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết 2 trong 3 đối tượng trực tiếp tham gia vụ sát hại dã man ông Ngô Ngọc Dinh (SN 1967, bộ đội phục viên, ngụ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) đã ra đầu thú.

Theo đó 2 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 12/4 là B.V.Q và N.N.Q (cả 2 cùng ngụ tại thị xã Đồng Xoài), đối tượng còn lại đang lẩn trốn, cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt.

Hai đối tượng ra đầu thú đã khai kẻ chủ mưu thuê chúng ra tay cắt cổ ông Dinh tên là N. (hay còn gọi là N. “lé” ngụ tại thị xã Đồng Xoài). Từ thông tin này, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp N. “lé” để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó khoảng 7h30 ngày 11/4, 3 thanh niên chở nhau bằng xe máy đến trước cửa rồi 2 đối tượng xông vào nhà dùng dao chém ông Dinh. Bị tấn công bất ngờ, ông Dinh bỏ chạy ra trước nhà cầu cứu nhưng tiếp tục bị các đối tượng này tấn công bằng hung khí. Sau khi gây án 2 đối tượng lên xe máy đang chờ sẵn tẩu thoát.

Nghe tiếng kêu của ông Dinh, hàng xóm chạy ra thấy nạn nhân có nhiều vết thương nên gọi điện cho xe cứu thương. Trong lúc chờ xe đến thì ông Dinh tử vong do vết thương ở cổ. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ sát hại dã man được xác định là do mâu thuẫn tiền bạc.

Vụ trọng án đang được Công an tỉnh Bình Phước khẩn trương điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại