Tử hình kẻ giết mẹ thả xác xuống giếng

Dương lấy một khúc gỗ đánh liên tiếp cho đến khi bà Cử nằm bất động và tử vong ngay sau đó. Sau đó Dương ném xác bà Cử xuống giếng nước trước sân nhà.

Ngày 14.4, TAND Tối cao tại Ðà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, mức án tử hình đối với Nguyễn Mạnh Dương (35 tuổi, ngụ tổ 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về tội "giết người".

Theo cáo trạng, tối 22.6.2013, sau khi uống rượu về, thấy vợ là Lê Thị Tuyết nằm ngoài phòng khách cùng hai con, Nguyễn Mạnh Dương vào phòng ngủ của mẹ ruột là bà Lê Thị Cử (58 tuổi) để xin tiền. Bức xúc vì Dương không lo làm ăn lại ham mê cờ bạc nên bà Cử đã la mắng.

Dương đi xuống bếp lấy con dao rồi lên chém liên tiếp vào đầu, mặt bà Cử. Bà Cử kêu cứu, Tuyết chạy vào thì bị Dương đe dọa giết, nên chỉ đứng ở cửa phòng nhìn vào.

Dương lấy một khúc gỗ đánh liên tiếp cho đến khi bà Cử nằm bất động và tử vong ngay sau đó. Sau đó Dương ném xác bà Cử xuống giếng nước trước sân nhà. Đến ngày 2.7.2013, vụ việc mới bị phát hiện.

Tòa cũng tuyên phạt Lê Thị Tuyết 24 tháng tù cho hưởng án treo (do còn nuôi con nhỏ) về tội “che giấu tội phạm”.

Áp giải Nguyễn Mạnh Dương về nơi giam giữ. Ảnh: CA Kon Tum

Áp giải Nguyễn Mạnh Dương về nơi giam giữ. Ảnh: CA Kon Tum

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại