Kẻ bắn chết người ở Bắc Giang sa lưới Công an TP.HCM

Sau 11 ngày gây án rồi trốn vào TP.HCM, đối tượng Phương đã bị bắt cùng một khẩu súng ngắn kèm theo 16 viên đạn.

Theo đó, nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1983 tại Bắc Giang) đang có mặt tại một căn nhà trọ thuộc phường 13, quận Tân Bình, các trinh sát Phòng truy nã tội phạm, Công an TP.HCM lập tức lên kế hoạch vây bắt. Tới 16h ngày 2/7 đối tượng này đã bị bắt gọn.

Quá trình khám xét sau đó cơ quan công an đã thu giữ trên người Phương một khẩu súng ngắn, mười sáu viên đạn cùng một con dao và giấy tờ tùy thân. Không chỉ vậy, khi tiếp tục khám xét tại nơi đối tượng trú ngụ cơ quan công an còn thu giữ thêm hai biển số xe gắn máy giả, hộ chiếu giả với nhiều tên tuổi khác nhau.

Tại cơ quan điều tra phương khai nhận từng bị kết án 12 năm tù về tội cố ý giết người. Hiện Phòng truy nã tội phạm công an TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ để di lý đối tượng này về tỉnh Bắc Giang để làm rõ về hành vi giết người xảy ra mới đây.

Nguyễn Văn Phương tại cơ quan điều tra
Súng, đạn và các biển số giả Phương chuẩn bị để đối phó với lực lượng chức năng

Trước đó vào ngày 21/6 tại huyện Hiệp hòa, Bắc Giang, do mâu thuẫn với ông Phạm Văn Tám (sinh năm 1967, ngụ huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) Phương đã rút súng bắn 4 phát đạn vào người ông Tám khiến nạn nhân tử vong sau đó. Gây án xong Phương bỏ trốn vào miền Nam.

Trước vụ việc nghiêm trọng này công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại