Hung thủ vụ án giết người chôn xác trên đồi thông sa lưới

Ngọc Hà – Phan Vi |

Đối tượng tàng trữ 5 khẩu súng quân dụng, súng tự chế, súng thể thao cùng 2 băng đạn, trong đó 1 khẩu súng quân dụng đã lên nòng cùng 20 viên đạn.

Trưa 2-9-2015, thông tin từ Ban chuyên án cho biết, sáng sớm cùng ngày, sau nhiều giờ liên tục đấu tranh với những chứng cứ sắc bén của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm.

Nghi can số 1 của vụ án là Kiều Quốc Huy (SN 1988, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc; HKTT tại xã Ea Đrăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã cúi đầu thừa nhận là hung thủ gây ra vụ án rúng động dư luận, xảy ra tại khu đồi thông, TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Đây quả thật là chiến công đáng kể của lực lượng Công an Lâm Đồng trong việc nhanh chóng phá án, trấn an dư luận và gia đình nạn nhân đúng dịp cả nước chào mừng Đại lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Chiếc xe tang vật vụ án

Hung thủ bị bắt khẩn cấp vào lúc 14 giờ 20 ngày 1-9-2015 tại 1 phòng trọ trên đường Tuệ Tĩnh, TP.Bảo Lộc, khi đối tượng đang ở nhà.

Khám xét nhà đối tượng, cảnh sát thu giữ 5 khẩu súng cùng 2 băng đạn, 6 chiếc ĐTDĐ, trong đó có chiếc ĐT Nokia của nạn nhân, số tiền 400.000 đồng, toàn bộ giấy tờ chiếc xe INNOVA 7 chỗ BS 47A- 099x và đặc biệt là chiếc xe – tang vật vụ án.

Toàn bộ hung khí, vũ khí nóng gồm 5 khẩu súng, xẻng, roi điện, dao bấm… thu giữ tại nhà đối tượng

Ngay khi vụ án xảy ra và đến thời điểm lúc 7 giờ ngày 31-8-2015, lai lịch nạn nhân được làm rõ.

Nhận định đây là vụ án giết người cướp của đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng Công an Lâm Đồng, Công an huyện Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc đã đồng loạt vào cuộc.

Ban chuyên án dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thiếu tướng Bùi Văn Sơn – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Vũ Nhân Khánh – Phó giám đốc, phụ trách Cảnh sát – Trưởng Ban chuyên án đã khẩn trương vào cuộc điều tra với tinh thần đầy trách nhiệm.

Đại tá Vũ Nhân Khánh (ngoài cùng bên phải) – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án nghe báo cáo nhanh tình tiết vụ án từ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an Lâm Đồng

Chỉ sau đúng 48 giờ, hung thủ dần lộ diện, do có kế hoạch đối phó với Công an, nghi can số 1 của vụ án này tỏ ra ranh mãnh, chối tội, khai nhỏ giọt.

“Vỏ quýt dày có óng tay nhọn”, cuối cùng, kẻ ác phải nhận tội. Đối tượng bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người, cướp tài sản.

Thượng tá Phạm Xuân Thủy – Phó trưởng Văn phòng CSĐT và Trung tá Lương Đình Chức – Đội trưởng Đội trưởng đội trinh sát tuyến - địa bàn Phòng PC45 Công an Lâm Đồng trực tiếp hỏi cung, lấy lời khai đối tượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại