Vụ hai chân người nhô lên mặt đất: Tài xế taxi bị sát hại

Kim Ngân |

Ngày 1/9, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể nạn nhân được phát hiện tại một đồi thông thuộc thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Nạn nhân là anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi), ngụ đường Võ Thị Sáu, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) làm nghề lái taxi.

Cũng trong sáng ngày 1/9, sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Vinh cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Theo trình báo của người nhà nạn nhân, ngày 22/8 vừa, anh Hoàng Thế Vinh lái xe từ TP. Buôn Ma Thuột qua TP. Bảo Lộc để đón một nhóm thanh niên về TP. Buôn Ma Thuột.

Đây là khách quen, bởi trước đó, anh Vinh đã điều khiển xe chở những người này từ Buôn Ma Thuột qua Bảo Lộc, nhưng vẫn còn nợ tiền xe. Trong những ngày qua, gia đình đã cố gắng liên lạc với anh Vinh nhưng không được.

Trước đó, vào chiều tối ngày 30/8, một số người đi chăn thả gia xúc ngửi phải mùi hôi thối. Họ tìm kiếm thì phát hiện 2 chân người nổi lên nổi trên mặt đất, phần còn lại được chôn lấp sơ sài, đang bị phân hủy nặng.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân có 3 vết đâm và bị đóng đinh trên đỉnh đầu… các giấy tờ tùy thân đều không còn.

Vụ án đang được Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an Đắk Lắk điều tra, truy tìm những kẻ gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại