Hơn 200 cảnh sát đột kích trên sông bắt “cát tặc”

Thế Long |

Hơn 200 cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát đường thủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp cùng CA Phúc Thọ (Hà Nội) đã đồng loạt ra quân triệt phá ổ nhóm hoạt động khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng.

Theo cơ quan điều tra, sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, đến đêm 8/11, hơn 200 cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát đường thủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp cùng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã đồng loạt ra quân bắt giữ hơn 30 đối tượng liên quan đến các hành vi khai thác cát trái phép và hoạt động bảo kê quy mô lớn trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn huyện Phúc Thọ. Đã có 16 chiếc tàu cuốc và hơn 20 tàu vận chuyển của nhóm "cát tặc" đã bị tạm giữ.

Cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Nhiều sổ sách, hung khí và các tang vật liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật đã bị thu giữ.

Theo cơ quan điều tra, đây là ổ nhóm tội phạm khai thác cát trái phép đã hoạt động từ nhiều năm nay. Mỗi ngày, các đối tượng tổ chức hút trái phép và buôn bán khoảng 2.000m3 cát.

Mỗi ngày các đối tượng tổ chức hút trái phép và buôn bán khoảng 2.000m3 cát.
Mỗi ngày các đối tượng tổ chức hút trái phép và buôn bán khoảng 2.000m3 cát.

Ổ nhóm tội phạm này do Toàn "cụt" cầm đầu. Đối tượng này đã bỏ trốn khi lực lượng chức năng bắt giữ các phương tiện khai thác cát trái phép. Không chỉ hoành hành tại lòng sông Hồng đoạn chảy qua huyện Phúc Thọ, Toàn "cụt" còn chỉ đạo đàn em khai thác trái phép tài nguyên trên sông ở nhiều địa bàn lân cận. Công an một số quận, huyện của thành phố Hà Nội đã từng xây dựng các kế hoạch riêng để đấu tranh với nhóm tội phạm này. Song với thủ đoạn lọc lõi, nhiều chiêu đối phó, các đối tượng cầm đầu chưa bị xử lý.

Người dân địa phương cho hay, Toàn "cụt" được giới “xã hôi đen” coi là “thủ lĩnh” ở khu vực Phúc Thọ. Đối tượng này thu nạp nhiều thanh niên lêu lổng, xăm trổ và người thân vào ổ nhóm. Các đối tượng này hoạt động cứu hộ cứu nạn trên sông, nhân cơ hội này chúng ép buộc chủ các tàu thuyền phải nộp tiền phế.

Cũng theo người dân, ngoài ra ổ nhóm của Toàn "cụt" còn bảo kê các bến bãi, trong đó có cả bến phà không phép. Thực tế có nhiều vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn từng có liên quan đến ổ nhóm tội phạm này.

Hiện các cơ quan công an đang điều tra mở rộng để đưa các đối tượng liên quan ra truy tố trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại