Hà Nội: Giằng nhau tải gạo, anh đánh chết em trai

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Sáng nay, ngày 24/7, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án giết người xảy ra hồi tháng 8/2012 ở huyện Thường Tín, HN.

Bị cáo trong vụ án thương tâm này là Nguyễn Bá Hải (SN 1962), còn nạn nhân là anh Nguyễn Bá Phương (SN 1966) cùng ở xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội. Điều khiến nhiều người dự phiên toà không khỏi đau xót ở chỗ bị cáo chính là anh trai ruột của nạn nhân và cả hai ở sát nhà nhau, ngay sau nhà mẹ đẻ.

Bị cáo Nguyễn Bá Hải
Bị cáo Nguyễn Bá Hải

Trước đó, khoảng 18h ngày 10/8/2012, Hải cùng mẹ mình là bà Lê Thị Nghĩa mang thóc đến nhà chị Vũ Thị Biểu (ở cùng thôn) để xát gạo. Sau khi xát gạo xong, khoảng 18h30’ cùng ngày, Hải đạp xe đèo tải gạo đi vào ngõ nhà bà Nghĩa.

Lúc này, anh Phương đang ngồi trên hè nhà bà Nghĩa một tay cầm 1 đoạn gỗ, một tay cầm dao chạy ra chặn xe đạp của Hải. Anh Phương cầm dao giơ lên nói: “Đưa gạo đây…”, nhưng Hải không đồng ý. Anh Phương vứt dao xuống đất rồi dùng tay giằng tải gạo khiến xe đạp và tải gạo đổ xuống đất.

Anh Phương cầm đoạn gậy gỗ vụt vào người Hải thì Hải giằng được rồi vụt liên tiếp vào đầu em trai khiến anh này ngã xuống đất. Thấy vậy, Hải tiếp tục dùng gậy vụt nhiều phát vào đầu anh Phương cho đến khi anh Phương nằm im. Hải vứt đoạn gỗ rồi bỏ ra vườn hái rau.

Khoảng 19h cùng ngày, bà Nghĩa về nhà thấy con trai nằm ở ngõ cùng chiếc xe đạp và tải gạo, gặp Hải thì Hải nói là đánh nhau với em trai. Đoán ra sự chẳng lành, bà Nghĩa kêu cứu, còn Hải bỏ trốn. Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Phương đã tử vong. Đến ngày hôm sau thì Nguyễn Bá Hải bị bắt.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra đã nhập cuộc và xác định anh Phương chết do sốc chấn thương. Cũng theo kết quả trưng cầu giám định pháp y tâm thần Trung ương đối với Hải, trước, trong và sau khi phạm tội Hải có mắc bệnh tâm thần.

Tại phiên toà, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra vô cùng ân hận vì đã không làm chủ được bản thân dẫn đến hành vi phạm tội với chính em trai mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Bá Hải 4 năm tù về tội giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại