Hà Nội: Bị hàng xóm ném phân vào nhà để "khủng bố"?

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Theo phản ảnh của bà Phạm Diệp Lục ở số 6, ngõ 18 Võ Văn Dũng, gia đình đang sống không yên vì bị hàng xóm ném chất thải vào nhà.

Bà Lục bức xúc kể lại, không chỉ một lần gia đình bị ném thứ chất bẩn này vương vãi khắp nhà khiến mọi người rất bức xúc. Vụ việc càng gây hoang mang cho cộng đồng dân cư vì bà đã trình báo với Công an phường Ô chợ Dừa, và Công an quận Đống Đa nhưng các đơn vị này đều chậm cử cán bộ xuống giải quyết. 

Bà con ngõ 18 Võ Văn Dũng đề nghị chính quyền vào cuộc triệt để giải quyết vụ việc.
Bà con ngõ 18 Võ Văn Dũng đề nghị chính quyền vào cuộc triệt để giải quyết vụ việc.

Trong lá đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng của mình, bà Lục đã thẳng thắn tố cáo người ném phân bẩn vào nhà là bà V. thuộc tổ 100 phường Ô chợ Dừa. Theo bà Lục, bà V. có mâu thuẫn với gia đình và nhiều lần “khủng bố” bằng việc tổ chức ném phân vào nhà hàng xóm.

Nguyên nhân sâu xa được cho vì gia đình bà cùng rất nhiều bà con đã phản đối việc bà V. lấn chiếm đất công ở khu vực bốt điện Hồ Cá 1, tổ 100 xây dựng nhà trái phép suốt 14 năm nay mà không thấy chính quyền giải quyết triệt để. 

Đơn kêu cứu của gia đình ông Lục
Đơn kêu cứu của gia đình ông Lục

Bà V. cũng bị tố cáo là thường xuyên có hành vi chửi bới, thuê đối tượng nghiện hút đến đe dọa những người hàng xóm xung quanh…

Chiều ngày 16/1, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, sau khi nhận được tin báo, công an cũng đã cử cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường cùng với Công an quận Đống Đa lập biên bản để điều tra xử lý vụ việc.

Theo đó, hiện tại cơ quan điều tra chưa xác định được rõ đối tượng, nếu làm rõ được đối tượng thì sẽ xử lý theo pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại