Giúp chồng hiếp dâm... em gái ruột

Tưởng và Huyền là vợ chồng mới cưới nhau hơn 1 năm. Không hiểu lý do gì mà Huyền lại giúp sức cho Tưởng nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q.

TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với 2 bị cáo: Đặng Lý Tưởng, sinh năm 1990, ngụ ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu và Phạm Thị Huyền, sinh ngày 24.3.1996, ngụ ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Hồ sơ vụ án thể hiện Tưởng và Huyền là vợ chồng mới cưới nhau hơn 1 năm. Không hiểu lý do gì mà Huyền lại lợi dụng lúc cháu P.T.P.Q, sinh ngày 27.7.2005 là em ruột của Huyền đến nhà chơi, Huyền đã giúp sức cho Tưởng nhiều lần  thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q.

Cụ thể là vào tháng 7.2013, Huyền về nhà cha mẹ ruột chở cháu Q, đến nhà cha mẹ chồng Huyền ở ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước. Đến khoảng 13 giờ, vợ chồng Huyền vào phòng quan hệ, lúc này cháu Q. đến cửa phòng và gõ cửa, Huyền mở cửa cho Q, vào và sau đó giúp Tưởng thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q. Sau đó Huyền còn giúp Tưởng thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q. thêm 2 lần nữa thì bị gia đình Huyền phát hiện, tố cáo đến cơ quan công an.

Với vai trò là người tích cực giúp sức cho Tưởng thực hiện hành vi giao cấu đối với cháu Q. nên Huyền bị truy tố về tội “Hiếp dâm trẻ em” với vai trò đồng phạm.

Hội đồng xét xử đã xử phạt Đặng Lý Tưởng 14 năm tù và Phạm Thị Huyền 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, đồng thời buộc cả hai phải liên đới bồi thường tổn thất tinh thần cho cháu Q.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại