Giấu ma túy trong điện thoại nhằm qua mặt 141

Ngọc Trần |

(Soha.vn) - Qua kiểm tra, tổ công tác 141 phát hiện trong chiếc điện thoại di động và người đối tượng chứa một gói nhỏ heroin cùng coong thủy tinh để sử dụng ma túy đá.

Vào 16h này 17/ 2, tổ công tác Y8/141, do Trung tá Phùng Văn Minh, Đội phó Đội CSGT số 3 làm tổ trưởng phát hiện một thanh niên đi xe SH BKS 30K2 – 3331 vi phạm giao thông tại khu vực ngã tư Bạch Mai – Trần Đại Nghĩa nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Biết mình vi phạm giao thông nên nam thanh niên này đã chấp hành mọi yêu cầu của lực lượng chức năng. Khi tổ công tác 141 kiểm tra điện thoại di động thì nam thanh niên này tỏ ra lúng túng và bỏ chạy.

Tuy nhiên, đã bị CSHS hóa trang khống chế tại chỗ. Qua kiểm tra, phát hiện trong điện thoại di động và trong người thanh niên trên tổ công tác thu giữ một gói nhỏ heroin cùng coong thủy tinh để sử dụng ma túy đá.

Đối tượng Đỗ Xuân Hùng bỏ chạy khi tổ công tác kiểm tra chiếc điện thoại.
Đối tượng Đỗ Xuân Hùng bỏ chạy khi tổ công tác kiểm tra chiếc điện thoại.

Tại đây nam thanh niên khai nhận là Đỗ Xuân Hùng (SN 1982) ở Trại Găng, Thanh Nhàn.

Ngay sau đó, đối tượng Hùng cùng chiếc xe SH đã được bàn giao cho CA phường sở tại tiếp tục điều tra mở rộng.

Tang vật thu được của đối tượng Hùng
Tang vật thu được của đối tượng Hùng

22h30 cùng ngày, tại ngã ba Yên Phụ-Hàng Đậu, tổ công tác 141 CATP Hà Nội phối hợp CA phường Trung Trực bắt 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, gồm: Đinh Quang Trung (SN 1994) và Trần Hoàng Dũng (SN 1995), cả hai đều ở phúc Tân, Hoàn Kiếm và Trương Quang Đức (SN 1996, ở Phúc Xá, Ba Đình).

Tang vật thu 0,289 gam ma tuý tổng hợp. Hiện Công an quận Ba Đình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng pháp luật.

Ngay từ những ngày đầu năm ra quân, các tổ công tác 141/CATP đã tỏ rõ hiệu quả trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại