Gặp 141, quẳng “hàng” xuống sông để phi tang

Ngay khi vừa dắt xe vào chốt, đối tượng nhanh tay vứt hai gói màu đen xuống sông.

Chiều ngày 6/2/2013, tổ công tác Y9/ 141 do Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu chỉ huy cắm chốt làm nhiệm vụ tại cầu Mai Động (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đến khoảng 15h, các trinh sát phát hiện một đối tượng đi xe máy mang BKS 30K2-5381 không đội mũ bảo hiểm nên đã thông báo để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Lê Anh Tuấn bị khống chế tại chốt trực
Chiếc xe máy của đối tượng Tuấn

Tuy nhiên, vừa thấy lực lượng 141, đối tượng đã quay ngoắt đầu xe bỏ chạy. Ngay lập tức, các chiến sĩ 141 đã khép chặt vòng vây và tóm gọn đối tượng. Ban đầu đối tượng còn tỏ ra hung hăng và có biểu hiện chống đối tổ công tác khiến các chiến sĩ 141 phải rất vất vả mới có thể khống chế để đưa vào chốt xử lý.

Khi vừa vào tới chốt, lợi dụng sự việc đang hỗn loạn, đối tượng đã thò tay vào túi quần móc ra hai gói nhỏ màu đen ném xuống sông Tô Lịch ngay cạnh đó. Thế nhưng, hành động này của đối tượng không qua nổi mắt của Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu.

Nhận định đó rất có thể là ma túy và đối tượng cố tình phi tang nên Trung tá Dầu đã chỉ huy lực lượng xuống vớt hai gói nhỏ đó.

Hai gói "hàng" bị Tuấn ném xuống sông

Quả thực, khi kiểm tra hai gói nhỏ mà đối tượng vứt xuống sông, tổ công tác phát hiện bên trong một gói là ma túy đá khối lượng khoảng 6g còn một gói đựng 10 viên ma túy tổng hợp được bọc cẩn thận bằng băng dính đen. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Lê Anh Tuấn, sinh năm 1973, HKTT tại số 3 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhưng y lại một mực phủ nhận 2 gói đó là của mình.

Ma túy cùng tiền mặt thu được của đối tượng

Tiếp tục kiểm tra xe của đối tượng, tổ công tác còn phát hiện 19.863.000 đồng tiền mặt cùng 3 điện thoại di động bên trong có nhiều tin nhắn đặt hàng. Bằng những chứng cứ thu được, Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu nhận định có thể đối tượng là “dân buôn” nên đã tiến hành bàn giao vụ việc lại để CA P.Vĩnh Tuy xử lý.

Tại đây, sau hơn 5 tiếng kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau của các chiến sĩ công an, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" trái phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại