Giật súng AK, đấm vào mặt cảnh sát cơ động

Ngọc Trần |

(Soha.vn) - Khi cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính thì các đối tượng ngay lập tức buông lời lăng mạ và đấm vào mặt 2 đồng chí CSCĐ.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 23h15’ ngày 22/4, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực hồ Văn Quán (phường Văn Quán, quận Hà Đông) thì phát hiện 4 nam thanh niên đi trên cùng một xe máy, không đội mũ bảo hiểm.

Thấy vậy, lực lượng cảnh sát ra lệnh dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính các đối tượng vi phạm luật giao thông. Trong quá trình kiểm tra, đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Việt (SN 1988, trú ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã có lời lăng mạ và đấm vào mặt đồng chí Phạm Văn Thành, đồng thời xông vào giật khẩu súng AK mà đồng chí Thành đeo trước ngực.

Cùng lúc đó, đối tượng Trần Văn Hòa (SN 1987, trú ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) giật chìa khóa xe, nổ máy định bỏ chạy thì bị tổ công tác giữ lại. Đối tượng Hòa vẫn tiếp tục ngoan cố giật công cụ hỗ trợ của các chiến sỹ nhưng đã bị tổ công tác khống chế.

Ngay sau đó, các đối tượng đã được tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động bàn giao cho Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông tiếp tục xử lý theo đúng pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại