Giải cứu một học sinh bị đối tượng "ngáo đá" dùng dao khống chế

Hoàng Hải |

Thấy cháu Sơn đang đi học về, Phạm Văn Nguyên đã dùng dao khống chế rồi đưa lên khu vực nghĩa trang.

Vào khoảng 8h (18/2), Công an thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ Phạm Văn Nguyên (SN 1981, trú phường Ninh Dương, TP Móng Cái) có hành vi dùng dao khống chế học sinh Phạm Viết Sơn (SN 2004, trú tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương).

Theo đó, vào khoảng 7h cùng ngày, Công an TP. Móng Cái nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng Nguyên dùng dao khống chế, bắt giữ cháu Phạm Viết Sơn (sinh năm 2004, trú tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương) khi đang trên đường đi học.

Sau đó, Nguyên đã đưa cháu Sơn vào khu vực gần đồi nghĩa trang nhân dân, thuộc khu 6, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP. Móng Cái đã huy động lực lượng chức năng truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 7h50, lực lượng chức năng phát hiện cháu Sơn chạy từ phía đỉnh đồi xuống, còn đối tượng Nguyên tiếp tục lẩn trốn.

Truy lùng theo dấu vết, lực lượng công an đã chia thành nhiều tổ tiến hành bao vây. Đến khoảng 8h thì bắt giữ được đối tượng và thu giữ 1 dao thái thức ăn bằng inox nhọn, dài 30 cm, 1 điện thoại di động.

Qua điều tra ban đầu, vào ngày 17/2, Nguyên đã sử dụng ma túy đá. Sáng ngày 18/2, khi thấy cháu Sơn đang đi học, Nguyên có biểu hiện "ngáo đá" đã khống chế nạn nhân và tiến về phía nghĩa trang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại